MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội

29-12-2018 - 16:32 PM | Xã hội

Miền Bắc đang đón đợt không khí có thể gọi là lạnh nhất của mùa đông năm nay. Thời tiết đang diễn biến theo chiều hướng rét đậm, rét hại và có mưa rào đi kèm. Chính vì vậy, cuộc sống của người dân lao động tại Thủ đô đang bị ảnh hưởng hơn bao giờ hết.

Hà Nội đang vào thời điểm lạnh kỷ lục. Thời tiết rét buốt cắt da cắt thịt như những ngày này là sự cản trở lớn đối với những người dân lao động nghèo khi phải mưu sinh, làm việc ngoài đường vào ban đêm, lúc nhiệt độ giảm sâu nhất chỉ còn 9 độ C.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh chú xe ôm đứng tuổi đứng nép mình tránh cơn mưa rào khiến người qua đường nao lòng.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 2.

Thời tiết giá rét không những cản trở công việc của những người bán hàng rong mà còn làm hư hỏng hàng hóa của họ.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 3.

Dù đêm khuya, mưa lạnh, những công nhân vệ sinh vẫn phải ra đường làm việc, góp công sức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 4.

Ở những gian bán hoa quả dưới gầm cầu Long Biên, người lao động dường như không được ngủ cả đêm.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 5.

Từ 10h đêm cho tới 4 - 5h sáng là lúc chợ Long Biên bắt đầu "chuyển mình". Những xe tải lớn chở đồ rục rịch nhập hàng, xếp đồ bày bán, bất kể đàn ông hay phụ nữ cũng đều phải vận chuyển những bao tải hàng nặng.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 6.

Tại các khu trọ của sinh viên, những người bán hàng dắt xe đạp chở bỏng ngô, bánh đa vẫn cẫn đi làm.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 7.

Những xe đẩy bán bánh mì, ngô xào như thế này thường bán cả đêm không nghỉ.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 8.

Những ngày rét buốt, để phục vụ nhu cầu thưởng thức ngô, khoai nướng của người dân, những bếp than bán ngô kéo dài đến khuya, muộn hơn bình thường.

 Mưu sinh giữa đêm lạnh dưới 10 độ C của Hà Nội - Ảnh 9.

Hơi ấm từ vỉ than tuy không đáng kể nhưng cũng phần nào xua đi được cái lạnh dưới 10 độ của những đêm đông giá lạnh.

Theo Chúc Linh

Báo Tin Tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên