MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ đấu giá 179 tỷ USD nợ chỉ trong vài giờ

21-02-2018 - 13:43 PM | Tài chính quốc tế

Washington phát hành khối lượng lớn trái phiếu với mức lãi suất kỷ lục.

Hôm qua (20/2), Kho bạc Mỹ vừa bán 179 tỷ USD trái phiếu, với lãi suất 3 và 6 tháng tăng lên mức chưa từng thấy kể từ 2008.

Chính phủ bắt đầu bằng cách đấu giá 51 tỷ USD trái phiếu 3 tháng với mức lãi suất 1,64%; 45 tỷ USD trái phiếu 6 tháng có mức lãi 1,82%; 55 tỷ USD trái phiếu 4 tuần ở 1,38% và 28 tỷ USD trái phiếu 2 năm ở 2,255%, cao nhất trong gần một thập kỷ.

Mỹ đấu giá 179 tỷ USD nợ chỉ trong vài giờ - Ảnh 1.

Lãi suất của một số loại trái phiếu mà Mỹ đấu giá tăng lên cao nhất từ 2008 (Nguồn: Bloomberg).

Lượng nợ đấu giá cho tuần này lên đến 258 tỷ USD, giúp đẩy mạnh mức lãi nhà đầu tư yêu cầu. Ước tính về tài chính từ tháng 1 cho thấy Kho bạc nước này dự kiến sẽ phát hành 441 tỷ USD nợ ròng trong quý I, phần lớn là trái phiếu ngắn hạn.

Đây mới chỉ là khởi đầu của lịch trình đấu giá nợ. Mỹ sẽ bán trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 7 năm trong 2 ngày tới, cả 2 đợt đều lớn hơn tháng trước. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ phát hành 15 tỷ USD trái phiếu lãi suất thả nổi 2 năm.

Theo Lâm Ngọc

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên