MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam, Trung Quốc nói gì?

23-05-2016 - 17:42 PM | Tài chính quốc tế

Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về sự kiện này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói rằng đây là một động thái phù hợp.

Đầu giờ chiều ngày hôm nay (23/5), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama đã có buổi họp báo công bố các nội dung buổi hội đàm sáng nay. Trong đó điểm đáng chú ý nhất là ông Obama đã công bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.

Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về sự kiện này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói rằng đây là một động thái phù hợp.

“Lệnh cấm vận vũ khí là một sản phẩm của thời kỳ Chiến tranh lạnh và không nên tồn tại lâu hơn nữa. Chúng tôi hi vọng mối quan hệ phát triển giữa Mỹ và Việt Nam sẽ góp phần gia tăng hòa bình và sự ổn định của khu vực. Chúng tôi vui mừng khi thấy Mỹ và Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác bình thường”, bà nói.


Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngắm đoàn diễu binh trong buổi lễ tiếp đón tại Phủ Chủ tịch sáng nay (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngắm đoàn diễu binh trong buổi lễ tiếp đón tại Phủ Chủ tịch sáng nay (Ảnh: Reuters)

Sáng hôm nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Obama đã bắt tay nhau trước bức tượng đồng Bác Hồ trong Phủ Chủ tịch. Tổng thống Mỹ nói: "Chuyến thăm này chính là biểu tượng cho mối quan hệ mới mà Mỹ và Việt Nam đã xây dựng trong mấy thập kỷ gần đây cũng như mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt - Mỹ đã được tạo ra trong nhiệm kỳ Tổng thống của tôi".

Thanh Thanh

Reuters, CNN

Trở lên trên