MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ ra khỏi top 10, Việt Nam vững vàng ở top 3 các nước xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới

18-03-2021 - 16:53 PM | Thị trường

Mỹ ra khỏi top 10, Việt Nam vững vàng ở top 3 các nước xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới

Mỹ ra khỏi top 10 quốc gia xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu thế giới sau khi xuất khẩu của nước này giảm 16% năm 2020.

Năm 2020 chứng kiến kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của hầu hết quốc gia lớn đều sụt giảm. Đáng chú ý, Mỹ đã văng ra khỏi top 10 quốc gia xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu thế giới. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dẫn  số liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) cho thấy, năm 2020 xuất khẩu thuỷ sản của Mỹ giảm 860 triệu USD, xuống mức 4,38 tỷ USD. Đây đã là năm thứ 3 liên tiếp xuất khẩu thuỷ sản của Mỹ giảm sút. So với năm 2017, xuất khẩu năm 2020 của Mỹ đã giảm 24%.

Mỹ ra khỏi top 10, Việt Nam vững vàng ở top 3 các nước xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Kim ngạch của 3 nước xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới năm 2019 và 2020 (đơn vị tỷ USD).

Trong khi đó, top 3 nhà xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới không có thay đổi nào khi Trung Quốc vẫn là nhà xuất khẩu lớn nhất, đạt giá trị 18,3 tỷ USD, giảm 1,6 tỷ USD so với năm 2019. Na Uy – nhà xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất châu Âu, đứng thứ 2 thế giới đạt doanh thu 10,8 tỷ USD, giảm 1,1 tỷ USD so với năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam không sụt giảm quá mạnh, ở mức 8,41 tỷ USD so với 8,58 tỷ USD năm 2019 - giúp Việt Nam vững vàng ở vị trí thứ 3 trong top 10 nước xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu thế giới.

Ấn Độ và Ecuador, các quốc gia xếp thứ 4 và 8 trong top 10 năm 2019 chưa công bố dữ liệu thương mại năm 2020.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam, trong năm 2020 xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam bắt đầu phục hồi từ tháng 7 sau khi liên tục giảm trong nửa đầu năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Xuất khẩu tôm tăng ổn định, các sản phẩm hải sản đều có doanh số xuất khẩu khả quan. Nhờ vậy xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam cả năm đạt mức 8,41 tỷ USD là kết quả vượt mong đợi trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, EU.

Thành Duy

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên