MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ - Trung tiến sát thoả thuận thương mại, Dow Jones bứt phá và chạm mức cao nhất mọi thời đại

04-11-2019 - 22:50 PM | Tài chính quốc tế

Giới chức Trung Quốc và Mỹ phát đi những tín hiệu tích cực về thoả thuận thương mại, Dow Jones lập đỉnh lịch sử khi tâm lý nhà đầu tư được thúc đẩy.

Kết thúc phiên 4/11, Dow Jones cùng S&P 500 và Nasdaq vượt đỉnh lịch sử, khi tâm lý nhà đầu tư được thúc đẩy bởi những bản báo cao lợi nhuận tích cực, số liệu kinh tế có sự hồi phục và thoả thuận tiềm năng giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, Dow Jones tăng 114,75 điểm, tương đương 0,4%, lên 27.462,11 điểm, đây là mức cao nhất kể từ giữa tháng 7. Dẫn đầu đà tăng là cổ phiếu Chevron, tăng 4,6%. Cổ phiếu dẫn sóng thị trường Boeing và Caterpillar đều tăng hơn 1%.

Trong khi đó, S&P 500 tăng 0,4%, tiếp tục chạm đỉnh với 3.078,27 điểm. Nasdaq tiến 0,6%, cũng lập kỷ lục với 8.433,20 điểm.

Diễn biến khởi sắc ở phiên này đưa mức tăng từ đầu năm đến nay lên 18%, đây sẽ là đà tăng mạnh nhất trong 1 năm của Dow Jones kể từ năm 2017. Năm 2019, S&P 500 tăng 22% và trên đà ghi nhận diễn biến khởi sắc nhất kể từ năm 2013. Nasdaq tăng hơn 27% trong năm nay.

Trong khi đó, mùa báo cáo tài chính cũng có kết quả tích cực hơn dự kiến. Đến nay, 75% các công ty thuộc S&P 500 đã phát hành báo cáo với kết quả mạnh hơn dự đoán của các nhà phân tích, theo FactSet.

Cho đến nay, Apple là cổ phiếu khởi sắc nhất kể từ khi chỉ số này lập kỷ lục trước đó, tăng hơn 25%. Trong cùng thời gian, Intel, JPMorgan và United Technologies đều tăng ít nhất 10%.

Hôm Chủ Nhật, Wilbur Ross - Bộ trưởng Thương mại Mỹ, cho biết các công ty Mỹ sẽ được cấp phép để bán linh kiện và trang thiết bị cho Huawei. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Trung Quốc nói rằng họ đã đạt được sự đồng thuận với Mỹ về nguyên tắc sau các cuộc đàm phán hồi tuần trước. Tháng 10, Tổng thống Trump cũng chia sẻ hai bên đã đạt được "thoả thuận thương mại giai đoạn 1 rất quan trọng", dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 11 tới.

Giang Ng

Bloomberg

Trở lên trên