MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ và Trung Quốc tuyên bố áp thuế bổ sung để trả đũa nhau, Dow Jones rớt gần 650 điểm

24-08-2019 - 08:22 AM | Tài chính quốc tế

Khi Tổng thống Trump yêu cầu các công ty Mỹ tìm kiếm địa điểm thay thế cho cơ sở ở Trung Quốc, chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc. Dẫn đầu đà giảm là cổ phiếu Apple.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 623,34 điểm, tương đương 2,4% xuống 25.628,90 điểm. S&P 500 mất 2,6%, đóng cửa còn 2.847.11 điểm. Nasdaq Composite sụt 3% còn 7,751,77 điểm. Đà giảm trong phiên này đã khiến các chỉ số lớn rớt 4% trong tháng 8.

Các chỉ lớn cũng chứng kiến đà giảm trong tuần thứ 4 liên tiếp. Chỉ số Dow giảm khoảng 1% trong tuần này, trong khi S&P 500 sụt 1,4%, Nasdaq mất 1,8%.

Ông Trump thông báo trên Twitter rằng: "Các công ty lớn của Mỹ, yêu cầu các bạn ngay lập tức tìm một địa điểm thay thế cho Trung Quốc, cả việc đưa công ty của các bạn trở về quê nhà và sản xuất tại Mỹ."

Theo đó, cổ phiếu Apple giảm 4,6%. Chứng chỉ quỹ The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) sụt 4,1% khi Nvidia và Broadcom đều giảm khoảng 5%. Trong khi đó, Caterpillar mất 3,3%

Mỹ và Trung Quốc tuyên bố áp thuế bổ sung để trả đũa nhau, Dow Jones rớt gần 650 điểm - Ảnh 1.

Phiên giao dịch gập ghềnh của S&P 500.

Đà giảm của ngày thứ Sáu tiếp nỗi cho diễn biến tiêu cực của tháng này.Nasdaq hiện chứng kiến ít nhất 6 lần giảm 1% trong tháng này. Trong khi chỉ số Dow đã giảm 5 lần từ 1% trở lên. S&P 500 đã đóng cửa giảm 1%, hơn 4 lần, trong tháng 8. Diễn biến này xảy ra khi cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc căng thẳng hơn, trong khi thị trường trái phiếu "lóe" lên tín hiệu suy thoái.

Các bài đăng của ông Trump xuất hiện sau khi Trung Quốc công bố mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc sẽ áp dụng mức thuế mới đối với hàng hóa trị giá 75 tỷ USD của Mỹ, bao gồm cả ô tô. Mức thuế sẽ dao động trong khoảng từ 5% đến 10% và sẽ được thực hiện thành hai đợt vào ngày 1/9 và ngày 15/12.

Trước đó một ngày, thị trường gần như đi ngang chờ đợi bài phát biểu của khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell từ một hội nghị chuyên đề ngân hàng trung ương hàng năm ở Jackson Hole, Wyoming.

Tại đó, ông Powell đưa ra rất ít dự báo về việc Fed sẽ đưa ra động thái như thế nào với mức lãi suất hiện tại. Ông cho biết Fed "sẽ hành động thích hợp để duy trì đà tăng trưởng", đây là câu nói mà ông đã lặp lai nhiều lần trong thời gian qua.

Tuy nhiên, thị trường lại mong muốn Fed đưa ra dự báo rõ ràng hơn rằng NHTW sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Thị trường đan chờ đợi một bước đi mạnh mẽ hơn so với lời bình luận "sự điều chỉnh giữa kỳ" mà ông đã phát biểu trước đó. 

Ở phiên giao dịch này, đường cong lợi suất đảo ngược một lần nữa, nhưng chủ yếu là đi ngang trong suốt cả phiên. Chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm và 2 năm cũng đã đảo ngược vào thứ Năm, sau khi các thành viên Fed chỉ ra việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là không chắc chắn. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng ngân hàng trung ương sẽ không hành động đủ đủ nhanh chóng để cứu nền kinh tế khỏi sự suy thoái. 

Hương Giang

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên