MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm loại "sắc" người lợi hại biết rõ trong đời, điều thứ 3 khiến nhiều người phải gác tay lên trán suy ngẫm

10-06-2019 - 18:11 PM | Sống

Xin hãy nhớ: Bạn có thể sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng chắc chắn bạn không phải là một người tầm thường. Mỗi người đều có tiềm năng vô tận và điểm đặc sắc của riêng mình.

Không nhìn sắc mặt người khác để sống

Thứ đầu tiên chúng ta cần học khi vào đời, là tự trọng. Một người có thể trắng tay, nhưng không được mất đi lòng tự trọng, trở nên hèn nhát và dựa vào nịnh nọt người khác để sống. Sống phải có tôn nghiêm, nhân phẩm là nền tảng của mỗi người.

Có 4 cảnh giới sống về mối quan hệ giữa chính mình và người khác:

Giữ vững chính mình, là tự trọng.

Bắt chước người khác hoàn toàn, là đánh mất bản thân.

Thưởng thức ưu điểm của người, khai thác tiềm năng của mình, là trí tuệ.

Đối xử với người khác như với chính mình, là từ bi.

Cái người thông minh cần làm đầu tiên, là nên làm tốt chính mình.

Nếu như nói tu dưỡng tốt nhất của một người là biết tôn trọng người khác, vậy quyền lực cơ bản nhất họ đạt được cũng chính là sự tôn trọng từ nhiều người. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Người không biết tôn trọng người khác không đáng để người khác tôn trọng.

Mà lòng tự trọng lại bắt đầu từ sự tôn trọng. Tự trọng luôn đi liền với sự hoàn thiện bản thân.

Mỗi người đều phải luôn tự lực, đừng hi vọng và dựa dẫm vào ai. Nếu họ chỉ có thể dựa dẫm vào người khác, họ sẽ phải nhìn sắc mặt người khác để sống.

Nhưng ở đời, người đáng tin cậy nhất, là chính mình. Vậy nên mỗi chúng ta cần học cách tự lập tự chủ, tiếp tục học hỏi và trang bị thêm kiến thức để bản thân tiến bộ và mạnh mẽ theo từng ngày.

Như tỷ phú Charlie Munger từng nói: "Cách tốt nhất để lấy được thứ bạn muốn, chính là khiến bản thân xứng đáng với nó." Khi bạn đủ mạnh mẽ, có tầm ảnh hưởng, không ai dám lên mặt xem thường hay coi bạn như người qua đường nữa.

Năm loại sắc người lợi hại biết rõ trong đời, điều thứ 3 khiến nhiều người phải gác tay lên trán suy ngẫm - Ảnh 1.


Dùng đôi mắt sắc sảo nhìn người

Dù bạn sống ở đâu, bạn đều phải học cách kết giao với người khác. Cuộc sống cá nhân của mỗi người đều liên quan mật thiết đến các mối quan hệ xã hội khác nhau. Khi giao tiếp với người khác, điều quan trọng nhất là nhìn rõ được con người họ thế nào.

Xã hội như một cái hồ lớn, loại người nào cũng có, bạn bè cũng có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến cách sống và tính cách của mỗi người, như câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."

Vậy làm sao để có thể xác định được đối tượng bạn tốt mình cần kết giao:

Thứ nhất, hiểu rõ chính mình.

Đôi lúc, hiểu rõ chính mình còn khó hơn hiểu rõ người khác. Hãy xác định mình là người thế nào, mục tiêu mình hướng đến là thành người thế nào, sau đó xác định phương hướng, chủ động tìm những người có đồng quan điểm với mình trước. Qua quan sát và nhận ra khác biệt giữa mình và người đó, đồng thời cải thiện, điều chỉnh kịp thời. Dùng đôi mắt sắc sảo và trái tim trí tuệ để nhìn người.

Thứ hai, xác định con người của người đó thông qua người xung quanh, công việc, môi trường sống.

Thông thường, người ta thường xem xét một người qua 5 cấp độ: Ngoại hình, năng lực, khí chất, nhân phẩm, tính cách. Năm cấp độ này vừa là cách nhận biết người đó thế nào, vừa là cách nuôi dưỡng tâm hồn.

Ngoài ra, còn có thể tìm hiểu một người thông qua lối sống, cách ứng xử với người xung quanh, những hành động nhỏ nhặt thường ngày,...

Năm loại sắc người lợi hại biết rõ trong đời, điều thứ 3 khiến nhiều người phải gác tay lên trán suy ngẫm - Ảnh 2.


Không đánh mất bản sắc của chính mình

Nếu so sánh cuộc sống là một sân khấu lớn, thì mỗi chúng ta đều có vai diễn riêng của mình.

Nhiệm vụ quan trọng của mỗi người là xác định bản thân là ai và diễn tốt nhân vật của chính mình. Trong gia đình, chúng ta có thể là con trai, con gái, có thể là cha mẹ, vợ chồng... Trong công ty, chúng ta có thể là nhân viên hoặc lãnh đạo. Trong xã hội, chúng ta có thể là công nhân, nông dân, cũng có thể là bác sĩ... Nói tóm lại, mỗi người đều có vai diễn riêng, và cái bạn cần làm, là làm nổi bật bản sắc của chính mình.

Nhưng đời người không có kịch bản sẵn, vì vậy nó không dễ đi chút nào. Mỗi ngày chúng ta đều phải bận rộn giữa các mối quan hệ gia đình, công việc, xã hội. Vì vậy trong quá trình theo đuổi hạnh phúc và thành công, chúng ta cần phải luôn ý thức được rõ ràng vai trò để không đánh mất bản sắc chính mình.

Năm loại sắc người lợi hại biết rõ trong đời, điều thứ 3 khiến nhiều người phải gác tay lên trán suy ngẫm - Ảnh 3.


Đừng xem thường người không có nhan sắc

Ngày còn nhỏ tôi rất thích xem truyện tranh, đến bây giờ tôi còn nhớ như in một đoạn truyện như sau:

"Có một ông đạo diễn nổi tiếng khó tánh, nhưng diễn viên nào được ông chọn cũng đều trở nên nổi tiếng. Lúc đó vì bị chèn ép, kinh tế cả đoàn làm phim còn rất ít, ông phải dùng tiền túi bỏ ra để lo liệu trang phục, còn đất diễn là nơi nhà kho cũ kĩ.

Trong 7 ngày đầu tiên diễn bộ phim "Người sói", lượng khán giả tăng vọt đến chóng mặt, ngay cả giới báo chí truyền thông cũng săn tin rầm rộ, bởi vì cùng một vở kịch nhưng mỗi ngày lại nói về một khía cạnh khác nhau: lúc bi, lúc hài, lúc nói về tình yêu, lúc chuyên sâu vào các lý giải khoa học.

Trước khi diễn, không diễn viên nào tin tưởng với quyết định đó của ông. Nhưng ông đã cầm cái bật lửa của mình giơ lên và nói: "Các cô cậu nhìn thấy những mặt khác nhau tạo nên chiếc bật lửa này có giống nhau hay không?"

Đáp án tất nhiên là không giống."

Con người cũng vậy, ai cũng có nhiều khía cạnh, nhiều ưu và khuyết điểm không giống nhau.

Xã hội hiện đại xem trọng nhan sắc, nhưng đừng nên xem thường những người không có nhan sắc. Body shaming là một tội ác. Với những người có nghị lực còn có thể vượt qua được. Nhưng những người luôn sống trong tự ti và trầm cảm thì sẽ có kết cục thế nào đây?

Thay vì vậy, sao bạn không cho họ những lời an ủi, ánh mắt cổ vũ, để họ cũng như bạn, sống như người bình thường. Để họ có thể vượt qua được một khía cạnh không hoàn hảo của bản thân, mà khai thác ra các mặt hoàn hảo khác của mình?

Năm loại sắc người lợi hại biết rõ trong đời, điều thứ 3 khiến nhiều người phải gác tay lên trán suy ngẫm - Ảnh 4.


Tìm ra điểm đặc sắc của riêng mình

Bạn có thể sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng chắc chắn bạn không phải là một người tầm thường.

Mỗi người đều có tiềm năng vô tận và điểm đặc sắc của riêng mình.

Trong cuộc sống, điều gì khiến bạn thấy thích thú, tự tin và có ưu thế hơn thì hãy cố gắng khai thác nhiều hơn về nó.

Bạn có thể không phải người am hiểu chuyên môn, nhưng bạn có thể xem nó như một sở thích cá nhân, rèn luyện trong thời gian rảnh rỗi, học hỏi nhiều hơn từ người khác.

Và cuối cùng, hãy nắm bắt cơ hội và thể hiện đặc điểm của riêng bạn. Như vậy, cuộc sống của bạn sẽ không nhàm chán, và ngày càng hạnh phúc hơn.

Theo Thiên Tuyết

Trí thức trẻ

Trở lên trên