MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nâng cao trình độ

Hiệu ứng “kiến lười” đáng kinh ngạc: Tại sao có những người càng cố gắng lại càng trở nên bình thường?

Hiệu ứng “kiến lười” đáng kinh ngạc: Tại sao có những người càng cố gắng lại càng trở nên bình thường?

25/09/2021 19:20

Những người nhìn có vẻ chăm chỉ thật ra lại đang lười suy nghĩ, chỉ muốn làm những việc lặt vặt, còn những người nhìn bề ngoài đang nhàn rỗi, nhưng họ lại đang tập trung suy nghĩ, tìm ra hướng đi tốt hơn cho bản thân, tập thể.

Sau tuổi 30, đây mới là cách sống của một người đàn ông thực sự đẳng cấp

Sau tuổi 30, đây mới là cách sống của một người đàn ông thực sự đẳng cấp

26/08/2020 19:13

Một người đàn ông trưởng thành và đẳng cấp nhất định phải học được cách quản lý bản thân bằng cả tư duy và sự tu dưỡng của chính mình.

Người Việt làm việc thua Lào và lời khuyến nghị của CEO May 10: Xin tuyên truyền để người lao động Việt hiểu rằng, cái gì của họ cũng tốt, trừ ý thức

Người Việt làm việc thua Lào và lời khuyến nghị của CEO May 10: Xin tuyên truyền để người lao động Việt hiểu rằng, cái gì của họ cũng tốt, trừ ý thức

22/04/2018 08:41

Năng suất lao động của người Việt năm 2016 đã thua cả Lào, chỉ bằng 7% của Singapore, và bằng 42,3% của Indonesia – quốc gia được coi như đối thủ của Việt Nam trong việc hút FDI. Thừa nhận con người là yếu tố quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhưng sếp của Tổng công ty May 10 cho biết: Lao động nào mới vào cũng đều phải đào tạo về ý thức và trách nhiệm.

Lười và ngại học thêm ngoại ngữ, hãy đọc ngay bài viết này!

Lười và ngại học thêm ngoại ngữ, hãy đọc ngay bài viết này!

25/07/2016 19:30

Việc học thêm một ngôn ngữ mới mang lại cho bạn nhiều lợi ích không ngờ: cải thiện trí nhớ, ngăn ngừa bệnh não tiềm năng, tăng sự tập trung, tự tin và sáng tạo.

Đến 2020, cán bộ phải “đủ tiêu chuẩn” trước khi bổ nhiệm

Đến 2020, cán bộ phải “đủ tiêu chuẩn” trước khi bổ nhiệm

28/01/2016 08:19

Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao trình độ, năng lực cán bộ và cán bộ quản lý...

Người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1 triệu đồng/tháng

Người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1 triệu đồng/tháng

01/05/2015 11:15

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Trở lên trên