MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị làm khó, các khách hàng lớn của Iran ở châu Á có thể giảm 10% lượng dầu nhập khẩu

26-02-2012 - 15:56 PM |

Các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản chiếm khoảng 45% xuất khẩu dầu thô của Iran.

Bị làm khó bởi các lệnh trừng phạt Iran của Mỹ, tiếp nối Nhật Bản, đến lượt các khách hàng mua dầu lớn ở châu Á của Iran đang có kế hoạch cắt giảm ít nhất 10% lượng dầu nhập khẩu từ nước sản xuất dầu lớn thứ 2 OPEC.

Các thị trường Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản chiếm khoảng 45% xuất khẩu dầu thô của Iran. Do đó, việc cắt giảm của hai nước vốn đã từng tuyên bố không làm thế nào để cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran sẽ là bằng chứng quan trọng đầu tiên khẳng định dầu thô của nước này có thể sẽ bị mất thị trường châu Á trong năm nay khi Washington siết chặt “thòng lọng” tài chính với Tehran.

Ít nhất đã có hai nguồn tin cho biết Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy các nhà máy lọc dầu trong nước cắt giảm ít nhất 10% nhập khẩu dầu từ Iran. Tuy nhiên, việc Ấn Độ từng tuyên bố không tuân thủ lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ cũng gây ra sự không chắc chắn trong giao dịch mua bán với Iran.

Về phía Trung Quốc, nước này đã cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu thô của Iran trong quý đầu tiên của năm 2012. Các nguồn tin công nghiệp cho biết, các doanh nghiệp nhập khẩu dầu thô Iran của Trung Quốc như nhà máy lọc dầu Unipec (của Tập đoàn Sinopec) hay Chu Hải Zhenrong Corp đều có khả năng cắt giảm nhập khẩu từ 10 -12%.

Theo tính toán của Reuters, tổng lượng dầu nhập khẩu bị cắt giảm của Trung Quốc năm nay sẽ lên đến khoảng 14%.

Trước đó, nhật báo Yomiuri cho hay Nhật Bản đang tiến tới một thỏa thuận với Hoa Kỳ trong đó cam kết nhập khẩu dầu thô từ Iran thấp hơn năm ngoái 11%.

Khó khăn sẽ chồng chất thêm khó khăn khi lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran có hiệu lực từ ngày 1/7 tới nhằm hạn chế dòng chảy ngoại tệ quan trọng vào Tehran để gây áp lực với chương trình hạt nhân của nước này.

Theo Phương Anh

Petrotimes

hangnt

Trở lên trên