MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề nghị tăng sản lượng dầu thô lên 16 triệu tấn để đạt mục tiêu GDP

29-06-2015 - 12:34 PM |

Tại buổi họp Chính phủ thường kỳ diễn ra ngày 29/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2015 thì lượng dầu thô phải khai thác được 16 triệu tấn, tăng 400.000 tấn so với năm ngoái.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm ước, lượng dầu thô khai thác ước đạt 8,38 triệu tấn, tăng 830 nghìn tấn (tăng 11%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, do việc điều chỉnh tăng giá điện, giá xăng... trong 6 tháng đầu năm đã tác động đến chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất cũng như gây áp lực đến việc tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Do vậy, theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc tăng sản lượng khai thác dầu thô nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm.

Trước đó, báo cáo của Bộ Tài chính cho hay, với giá dầu trong 6 tháng qua, số thu từ dầu thô chỉ đạt 35.900 tỷ đồng, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính, giá dầu thô chỉ khoảng 60 USD/thùng trong khi dự toán từ đầu năm là khoảng 100 USD/thùng.

Bởi vậy, để đảm bảo nguồn thu, ngoài việc thực hiện tiết kiệm hiệu quả, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chính thức đề nghị số thu thuế nội địa không kể thu từ dầu thô và tiền sử dụng đất phải tăng từ 10% trở lên.

Trước đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, từ đầu năm, khi Chính phủ bàn về tình hình kinh tế xã hội đã thống nhất đưa ra mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,2% sẽ phải khai thác dầu thô ở mức 14,6 triệu tấn.

Tuy vậy, qua 6 tháng, các bộ lại đề nghị phải tăng khai thác dầu thô thì mới đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm, do vậy cần phải đánh giá kỹ nguyên nhân, nhằm thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu tăng trưởng 6 tháng còn lại của năm nay.

"Nếu tăng khai thác dầu thô để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn 6,2% thì đúng, còn việc tăng mà chỉ đạt mục tiêu từ đầu năm thì cần phải xem xét kỹ," Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ​lưu ý.

 

Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2015, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, tăng trưởng GDP quý II cao hơn quý I với mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,28%, cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

 

 

Theo Quảng - Dũng

TTXVN

Trở lên trên