Mỏ Tê Giác Trắng nằm cách Vũng Tàu
100km về phía Đông Nam, ngoài khơi, thềm lục địa Việt Nam, cách mỏ Bạch
Hổ 20km và cách mỏ Rạng Đông 35km, được phát hiện vào tháng 8/2005 với
giếng khoan thăm dò đầu tiên Tê Giác Trắng 1X. Khu vực này có 5 giếng
dầu với lưu lượng trung bình từ 10.000 đến 15.000 thùng dầu/ngày.
Thành tựu này được Công ty Liên
doanh Điều hành Hoàng Long (HLJOC) thực hiện sớm hơn 7 ngày theo tiến độ
của chương trình tăng tốc, sớm hơn 37 ngày so với kế hoạch 2012 của Uỷ
Ban Quản lý Đề án 16-1 và sớm hơn gần 11,5 tháng so với kế hoạch phát
triển của Bộ Công Thương.
Được biết, khối thượng tầng giàn
đầu giếng H4 Tê Giác Trắng do HLJOC làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Kết
cấu Kim Loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) là tổng thầu thực hiện thiết
kế, thi công, mua sắm, chế tạo và lắp đặt. Dự án có trọng lượng gần
2.000 tấn, tổng giá trị hợp đồng là 44 triệu USD.
Việc PVC-MS nỗ lực thực hiện xuất
sắc khối thượng tầng H4 Tê Giác Trắng sớm 36 ngày góp phần quan trọng
cho Hoàng Long JOC thực hiện thành công mục tiêu đảm bảo an ninh năng
lượng của Quốc gia. Đây cũng là sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc
thành công trong hợp tác đầu tư của Hoàng Long JOC và các đối tác Mỹ
(OPECO), Vương Quốc Anh (SOCO), Vương Quốc Thái Lan (PTTEP) và Việt Nam
(PVEP-PVN) tại khu vực thềm Lục địa của Việt Nam.
Theo Thu Tuyết
SGGP