MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EIA nâng dự báo giá dầu thêm 5,3% do nỗi lo cung

07-03-2012 - 07:23 AM |

EIA đồng thời hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới năm nay xuống còn 88,96 triệu thùng/ngày, từ mức 89,25 triệu thùng/ngày đưa ra tháng trước.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố báo cáo hàng tháng về triển vọng thị trường năng lượng ngắn hạn, trong đó nâng dự báo giá dầu WTI lên 105,71 USD/thùng bình quân năm 2012, cao hơn 5,3% so với mức 100,4 USD đưa ra cách đây 1 tháng.

EIA đồng thời nâng dự báo giá dầu trung bình năm 2013 thêm 2 USD lên 105,75 USD/thùng.

Eric Kreil, chuyên gia phân tích thị trường dầu mỏ thế giới của EIA, người cũng tham gia soạn thảo báo cáo này cho biết, nguồn cung sẽ bị thắt chặt ở một số nước ngoài OPEC.

Giá dầu WTI kỳ hạn đã tăng 6% trong năm nay do căng thẳng leo thang giữa Iran và phương Tây quanh vấn đề hạt nhân, cộng với đầu cơ rằng Mỹ hoặc Israel có thể tấn công Tehran.

EIA nhận định, sản lượng dầu của các nước ngoài OPEC sẽ tăng 1,3% lên 52,46 triệu thùng/ngày trong năm nay, dẫn đầu là mức tăng của Mỹ, Canada, Braxin và Kazakhstan, thấp hơn so với dự kiến đạt 52,54 triệu thùng/ngày đưa ra hồi tháng 2. Sản lượng dự kiến sẽ giảm tại Nga, Mexico và Biển Bắc. Ngoài ra, tình hình bất ổn tại Sudan, Nam Sudan, Yemen và Syria cũng sẽ làm cho sản lượng dầu của các nước này bị giảm sút.

Trong tháng trước, sản lượng dầu của các nước ngoài OPEC đã giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày do các vấn đề nói trên.

EIA đồng thời hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới năm nay xuống còn 88,96 triệu thùng/ngày, từ mức 89,25 triệu thùng/ngày đưa ra tháng trước, với mức tăng trưởng 1,2% so với năm 2011.

Tiêu thụ dầu của Mỹ dự kiến đạt 18,77 triệu thùng/ngày trong năm nay, thấp hơn mức 18,87 triệu thùng/ngày đưa ra trước đó.

Minh Vân

hangnt

Bloomberg

Trở lên trên