Theo mạng tin Oil price, việc giá dầu trong tuần này hạ xuống mức thấp
nhất trong bảy tháng qua là một tin vui đối với người tiêu dùng khi giá xăng dầu
tại các trạm bán xăng giảm, nhưng đây chỉ là một điểm nhỏ trong một bức tranh
rộng hơn của suy giảm kinh tế và khả năng suy thoái toàn cầu.
Tuần này, giá dầu thô ngọt nhẹ New York (Mỹ) đã giảm xuống dưới mức 90
USD/thùng, trong khi giá dầu thô Brent hạ xuống 102 USD/thùng, mức thấp nhất kể
từ quý IV/2011.
Việc nhu cầu yếu hơn, nguồn cung mạnh hơn, dấu hiệu suy giảm của nền kinh
tế Mỹ và kinh tế Trung Quốc tăng chững lại, cộng thêm sự lắng dịu căng thẳng
trong vấn đề hạt nhân của Iran đang là những nhân tố khiến giá dầu thế giới
giảm.
Khả năng xảy ra suy thoái tại Liên minh châu Âu (EU) có thể sẽ khiến giá
dầu tiếp tục giảm. Thêm vào đó, một lý do nữa khiến giá dầu thô có thể giảm là
sự mạnh lên của đồng USD.
Trong khi đó, không hài lòng với thực tế rằng chỉ trong vòng một tháng qua
giá dầu thô đã giảm 15 USD/thùng, Arập Xêút vẫn tiếp tục gây áp lực giảm giá. Xu
hướng này là đáng hoan nghênh, khi giá xăng dầu tại Mỹ đã giảm 27 xu/gallon kể
từ đầu tháng Tư. Câu hỏi được đặt ra là giá dầu thô có thể giảm đến mức nào?
Các cuộc đàm phán tại Baghdad về chương trình hạt nhân của Iran đã đạt
được điều mà các bên chủ chốt hy vọng, dó là việc nới lỏng sức ép và có thêm
thời gian để tránh một cuộc khủng hoảng địa chính trị. Bên cạnh đó, "vàng đen"
cũng giảm giá trong chiến dịch vận động tranh cử tại Mỹ.
Giờ đây, yếu tố chủ chốt quyết định đà lên xuống của giá dầu là những dấu
hiệu của nhu cầu giảm sút và suy thoái kinh tế tại châu Âu. Trong tương lai gần,
giá dầu chủ yếu sẽ phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra tại "lục địa già."
Một số chuyên gia dự báo tình hình kinh tế xấu đi tại châu Âu sẽ khiến giá
dầu tiếp tục giảm. Trong khi đó, một số chuyên gia khác tin rằng giá dầu đã giảm
đến mức thấp nhất và sẽ tiếp tục tăng, dù không tăng mạnh, trong thời gian dài
hơn.
Trong phiên giao dịch đầu tháng Sáu, thị trường dầu thô tiêp tục đi xuống
tại châu Á và đã trượt dần về phía 86 USD/thùng, trong bối cảnh nhà đầu tư đang
chờ đợi báo cáo về lĩnh vực việc làm của Mỹ trong tháng Năm khi mà nền kinh tế
lớn nhất thế giới có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Cuối giờ chiều ngày 1/6 trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt
nhẹ giao tháng Bảy giảm 21 xu xuống 86,32 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng
10/2011, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 5 xu xuống
101,82 USD/thùng.
Chốt phiên này tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 7/2012 chỉ còn
86,53 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 20/10/2011.
Tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,6 USD
xuống 101,87 USD/thùng. Như vậy, giá dầu thô đã giảm hơn 17% trong tháng 5/2012,
do nhà kinh doanh đẩy mạnh bán ra vì lo ngại kinh tế Mỹ, châu Âu và Trung Quốc
tăng trưởng chậm lại sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu trên thế giới.
Số liệu tăng trưởng kinh tế quý I năm nay và thống kê của thị trường việc
làm tháng Năm vừa qua cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn rất vất vả để
có thể đẩy nhanh tốc độ phục hồi và thực trạng này khiến nhiều nhà đầu tư lo
ngại về nhu cầu nhiên liệu của Mỹ - động thái gây sức ép lên thị trường dầu mỏ
thế giới.
Cũng trong ngày 31/5, Mỹ đã công bố số liệu cho thấy nền kinh tế này tăng
chậm hơn dự kiến trong quý đầu năm nay, với 1,9%.
Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Barclays cho biết, tất cả các thị trường
đang chịu ảnh hưởng của nỗi lo kinh tế vĩ mô và sự mất lòng tin của nhà đầu tư
làm tương lai của thị trường trở nên u ám.
Chuyên gia Phil Flynn thuộc Price Futures Group dự kiến mức giá tiếp theo
của dầu ngọt nhẹ sẽ là 85 USD/thùng và có thể còn xuống 80 USD/thùng./.