MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu giảm sâu về sát ngưỡng 40 USD/thùng

20-08-2015 - 08:48 AM |

Nguồn cung dầu từ Mỹ và Saudi Arabia hiện đang ở mức cao kỷ lục trong hơn 30 năm...

Thông tin về nguồn cung dầu gây choáng váng đẩy giá dầu rớt xuống mốc thấp kỷ lục mới trong hơn 6 năm.

Phiên giao dịch ngày thứ Tư (19/8) trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao ngay giảm 4,3% xuống mức 40,80 USD/thùng, mức thấp nhất tính từ tháng 3/2009.

Trên thị trường London, giá dầu Brent giảm 1,65 USD/thùng, tương đương 3,4%, xuống 47,16 USD/thùng - mức thấp nhất tính từ ngày 13/1/2015.

Hôm qua, Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) công bố sản lượng dầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 14/8/2015 chỉ giảm 0,5%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của giới phân tích.

Sản lượng dầu hiện tại của Mỹ ở mức 9,3 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong 43 năm.

Cùng lúc đó, dù nguồn cung dầu hiện tại ở mức cao nhưng Mỹ vẫn tăng cường nhập khẩu dầu. Mỗi ngày nước Mỹ nhập 7,6 triệu thùng dầu, tương đương mức nhập ở thời điểm cách đây 1 năm.

Như vậy, với mức tăng 2,6 triệu thùng trong tuần qua, dự trữ dầu của Mỹ đã tăng lên 456,2 triệu thùng.

Số liệu của Bloomberg cho thấy, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã sản xuất hơn 30 triệu thùng dầu/ngày trong suốt hơn 1 năm qua, và hiện Saudi Arabia vẫn tăng sản lượng.

Hồi tháng 6 vừa qua, sản lượng dầu của Saudi Arabia đạt 10,564 triệu thùng dầu/ngày - mức cao nhất trong 35 năm.

Nguồn cung dầu dư thừa đã khiến giá dầu trên thị trường giảm 55% so với cùng kỳ. Trong khi các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ thuộc OPEC gặp nhiều khó khăn bởi nguồn thu sụt giảm khi giá dầu đi xuống thì các công ty Mỹ không đối diện với quá nhiều trở ngại.

Kết hợp số liệu của Cơ quan Năng lượng Mỹ, Cơ quan Năng lượng Quốc tế và OPEC, hiện tại thế giới đang thừa từ 500 nghìn đến 3 triệu thùng dầu/ngày. Tình trạng này có thể kéo dài thêm nhiều tháng nữa. Đối với các công ty năng lượng, việc giảm sản lượng cần nhiều thời gian và tốn kém hơn.

Với những số liệu mới công bố, các chuyên gia dự báo giá dầu sẽ còn giảm sâu trong thời gian tới. Ông Dean Hazelcom, chuyên gia về thị trường năng lượng tại Citigroup ở Dallas, dự báo giá dầu sẽ có thể giảm về mức thấp từng được thiết lập năm 2008 trong thời khủng hoảng tài chính là 32,40 USD/thùng.

Giá dầu sẽ có thể hạ sâu hơn nữa nếu các công ty năng lượng Mỹ không cắt giảm sản lượng.

 

Theo Ngọc Thanh

Vneconomy

Trở lên trên