MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu vượt mốc 50USD lần đầu trong 4 tháng

07-10-2016 - 07:57 AM | Thị trường

Giá dầu vượt mốc 50USD lần đầu kể từ tháng Sáu, được tạo đà nhờ thông tin về cuộc họp không chính thức của OPEC và trữ lượng dầu thô giảm bất ngờ.

Giá dầu thô Mỹ giao tháng 11 tăng 61 cent, tương ứng 1,2%, lên 50,44USD/thùng trên sàn New York Mercantile Exchange. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay và ghi nhận phiên tăng thứ 6 trong 7 phiên vừa qua.

Giá dầu Brent giao tháng 11 tăng 65 cent, tương đương 1,3%, lên 52,51USD/thùng trên sàn ICE Futures Europe. Đây là mức cao thứ hai kể từ đầu năm đến nay.

Giá dầu dao động sau khi tăng 15% trong 7 phiên.

Giá dầu tăng hơn 6USD/thùng kể từ khi OPEC công bố phiên đàm phán không chính thức tại Algeria vào ngày 28/8, có khả năng cắt sản lượng xuống 32,5 – 33 triệu thùng/ngày, giảm 700.000 thùng từ mức dầu thừa từ 1 – 1,5 triệu thùng/ngày

Đầu phiên, giá dầu tăng sau khi Genscape cho biết trữ lượng tại điểm trung chuyển Cushing, Oklahoma tăng gần 1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 4/10.

Chuyên gia ngân hàng Thụy Sỹ Julius Baer dự đoán sự lạc quan đối với thỏa thuận của OPEC và mức giảm trữ lượng đột ngột đẩy giá dầu lên cận trên trong những phiên gần đây.

Tuy nhiên cả hai xu hướng này đều tạm thời và khó có khả năng giả quyết lâu dài tình trạng thừa cung dầu. Khả năng giảm giá là cao hơn.

Arab Saudi đã giảm giá dầu thô bán cho châu Á trong tháng 11, một dấu hiệu cho thấy tình trạng thừa cung vẫn tiếp diễn.

Bernstein Energy dự đoán Saudi sẽ nhận mức giảm sản lượng lớn nhất tại 0,5 triệu thùng/ngày, mỗi quốc gia vịnh Gulf khác giảm 0,3 triệu thùng/ngày. Trong bối cảnh Iran, Libya và Nigeria nói không với giảm sản lượng, thì trách nhiệm sẽ đè nặng lên vai các nước thành viên nhỏ còn lại.

Bộ trưởng năng lượng Algeria trả lời báo chí rằng OPEC có thể cắt thêm sản lượng trong phiên họp cuối tháng 11 tại Vienna, bổ sung vào mức 700.000 triệu thùng đạt được vào tháng trước, nếu cần thiết.

Trong bối cảnh tình trạng thừa cung chưa được giải quyết triệt để, giá dầu Brent năm 2017 sẽ đạt trung bình 55USD, giảm so với mức dự đoán 57USD ban đầu, BMI Research cho biết.

Theo Thảo Mai

BizLIVE

Trở lên trên