MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng hóa thế giới tăng giá dữ dội vì căng thẳng ở Ukraine

04-03-2014 - 07:38 AM |

Giá dầu thô tăng hơn 2 USD/thùng và chạm mức cao nhất 5 tháng rưỡi còn giá vàng tăng hơn 2% lên cao nhất trong hơn 4 tháng. Giá lúa mì tăng xấp xỉ 5% - ngày tăng mạnh nhất trong một năm rưỡi.

Giá vàng và dầu mỏ đồng loạt tăng vọt trong phiên giao dịch ngày hôm qua vì căng thẳng leo thang giữa Moscow và Kiev khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn. Giá ngũ cốc, đặc biệt là lúa mì, trong khi đó tăng ngoài dự đoán vì những lo lắng về nguồn cung bị gián đoạn kho khu vực đang căng thẳng là nguồn xuất khẩu chủ lực của thị trường thế giới.

Giá dầu thô tăng hơn 2 USD/thùng và chạm mức cao nhất 5 tháng rưỡi còn giá vàng tăng hơn 2% lên cao nhất trong hơn 4 tháng. Giá lúa mì tăng xấp xỉ 5% - ngày tăng mạnh nhất trong một năm rưỡi.

Theo giới phân tích, căng thẳng giữa Nga và Ukraine có thể tác động sâu đến kinh tế khu vực châu Âu và người ta buộc phải chạy khỏi các thị trường rủi ro như là chứng khoán, để chuyển tới các tài sản an toàn hơn. Vàng vì thế sẽ có lợi hơn trong thời gian tới.

Hôm qua, phía Ukraine cho biết Nga đã đưa tàu chiến, xe bọc thép và quân tới Crimea, trong khi đó tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước nói rằng Nga có quyền can thiệp quân sự vào nước láng giềng để bảo vệ lợi ích của Nga. Về phía Mỹ, Bộ ngoại giao đe dọa sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.

Chỉ số Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Index theo dõi giá của 19 loại hàng hóa đã tăng 1,1% trong phiên qua lên cao nhất kể từ tháng 10/2012, trong đó 12 trong số 19 hàng hóa tăng mạnh.

Cà phê arabica là mặt hàng tăng giá nhanh nhất, lên cao nhất trong hơn 2 năm, một phần còn vì vụ mùa ở Braxin dự đoán xấu hơn kỳ vọng vì hạn hán tồi tệ nhất trong hàng thập kỷ. Giá vàng giao ngay lên 1.354,8 USD/ounce – cao nhất kể từ 30/10/2013 và là ngày tăng mạnh nhất từ 23/1. Giá dầu Brent tăng 2,13 USD lên 111,2 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,33 USD lên 104,92 USD/thùng – cao nhất 5 tháng rưỡi.

Giá lúa mì tăng gần 5% lên 6,315 USD/bushel và ngô tăng 1,5% lên 4,75 USD/bushel vì khu vực Biển Đen là một trong những nhà xuất khẩu chủ lực của thế giới. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo Nga và Ukraine sẽ xuất khẩu 26,5 triệu tấn lúa mì trong vụ 2013/14, chiếm 17% tổng xuất khẩu toàn cầu. Riêng Ukraine sẽ xuất khẩu 18,5 triệu tấn ngô, chiếm 16% tổng xuất khẩu ngô.

Phương Thảo

hangnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên