MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IMF: Iran giảm xuất khẩu dầu sang OECD sẽ làm giá tăng thêm 30%

24-02-2012 - 01:12 AM |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo, tác động của cú sốc nguồn cung tại Trung Đông lên thị trường sẽ rất lớn nếu như không có nguồn thay thế từ các nơi khác.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc Iran tạm ngưng xuất khẩu dầu sang các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ đẩy giá dầu tăng thêm 20 – 30% so với hiện tại.

Gerry Rice, giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại của IMF nhận xét “tác động của cú sốc nguồn cung tại Trung Đông sẽ rất lớn nếu như không có nguồn dầu ở các nơi khác thay thế”.

Giá khí đốt và vấn đề cung cấp tiềm năng của thị trường dầu quốc tế nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng, không chỉ với nền chính trị Mỹ mà còn cả thế giới bởi những căng thẳng leo thang giữa Iran và phương Tây.

Hồi đầu tuần này, Iran cho biết sẽ ngưng bán dầu cho các công ty của Pháp và Anh, đồng thời sẽ tìm kiếm các khách hàng mới thay thế nhằm trả đũa lệnh cấm vận của EU có hiệu lực từ 1/7. Quyết định của Tehran đúng lúc Trung Quốc thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ và các dấu hiệu kinh tế tốt lành phát đi từ Mỹ đã đẩy giá dầu Brent vượt 121 USD/thùng và dầu WTI lên trên 106 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5/2011.

Nếu cảnh báo của IMF trở thành sự thật, thế giới sắp tới có thể đối mặt với giá dầu đắt nhất trong lịch sử, vượt qua cả mức 147 USD/thùng của năm 2008.

Minh Vân

hangnt

Marketwatch

Trở lên trên