MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mặc cho giá dầu chạm đáy, Mỹ đặt mục tiêu khai thác "khủng" trong tháng Tư

15-03-2017 - 07:54 AM | Thị trường

Lượng dầu đá phiến Mỹ trong tháng 4/2017 được dự báo sẽ tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2016 do sản lượng khai thác vùng mỏ Permian Basin có thể tiếp tục lập kỷ lục mới.

Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) về hoạt động khai thác dầu mỏ, tổng sản lượng khai thác dầu đá phiến được dự báo tăng 109.000 thùng/ngày, chạm ngưỡng 4,96 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, sản lượng khai thác ở Permian Basin- mỏ dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ có thể sẽ tăng 79.000 thùng/ngày lên mức 2,29 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Tại khu vực mỏ Eagle Ford bang Taxas, sản lượng dự kiến sẽ tăng gần 28.000 thùng đạt 1,14 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 11/2016.

Trong khi đó, sản lượng khai thác tại mỏ dầu Bakken lại được dự đoán là sẽ giảm 10.000 thùng/ngày xuống còn 964.000 thùng/ngày. Đây là mỏ dầu duy nhất trong tổng số 7 mỏ dầu của Mỹ được cho là sẽ giảm về sản lượng khai thác.

Sản lượng khai thác khí gas tự nhiện được kỳ vọng sẽ tăng mức kỷ lục 1,4 tỷ mét khối trong tháng Tư, tăng 0,02 tỷ mét khối so với tháng Ba.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết sản lượng khai thác gas trong tháng Tư sẽ tăng trên tất cả các mỏ dầu khí bao gồm cả mỏ Eagle Ford. Kể từ tháng 1/2016 sản lượng khai thác ở mỏ Eagle Ford liên tục giảm.

Sản lượng gas khu vực Pennsylvania và Tây Virginia có thể tăng 0,01 tỷ mét khối lên mức kỷ lục 0,54 tỷ mét khối trong tháng Tư.

EIA cho biết trong tháng Hai các công ty khai thác dầu khí đã khoan 807 giếng dầu, hoàn thành 716 giếng.

Việc Mỹ liên tục tăng sản lượng khai thác khiến các nhà đầu tư không khỏi lo ngại giá dầu sẽ tiếp tục giảm, phá vỡ nỗ lực thực hiện nghiêm túc cam kết cắt giảm của OPEC.

Kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Hai (13/3) , giá dầu WTI giảm 9 cent xuống còn 46,4 USD/thùng trong khi giá dầu Brent nhích nhẹ lên 1 cent đạt mức 51,38 USD/thùng. Tính từ đầu tuần trước, giá dầu giảm 8%, mức giảm hàng tuần lớn nhất trong vòng bốn tháng. Các nhà phân tích cho rằng trong thời gian tới, mức giảm này sẽ chững lại.

Bất chấp tình hình ảm đạm của giá dầu, số lượng dàn khoan Mỹ vẫn không ngừng tăng. Theo đó, tổng số lượng dàn khoan đã lên tới 617 dàn - lớn nhất kể từ tháng 9/2015. Mỹ đang lên kế hoạch mở rộng khai thác sang miền Đông Dakota và nhiều mỏ dầu đá phiến khác. Đây là một phần trong kế hoạch phục hồi tăng trưởng sau 2 năm chiến tranh giá dầu với OPEC.

Mặc dù OPEC tuân thủ rất nghiêm túc cam kết nhưng vẫn không đủ để bù lại lượng dầu Mỹ liên tục tăng lên mức kỷ lục trong thời gian qua. Nga cảnh báo, việc Mỹ liên tục tăng sản lượng có thể cản trở nỗ lực của OPEC và các nước ngoài OPEC trong việc kéo dài thời gian cam kết cắt giảm qua tháng 6.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên