MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga dọa cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine nếu Kiev không trả nợ

24-11-2015 - 21:05 PM |

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak dọa sẽ cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine "trong nay mai" nếu Kiev không thanh toán các khoản nợ trước đó.

Theo AP và THX, ngày 24/11, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak dọa sẽ cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine "trong nay mai" nếu Kiev không thanh toán các khoản nợ trước đó.

Các hãng tin Nga dẫn lời ông Novak cho biết từ hồi tháng 9 - thời điểm Moskva và Kiev ký thỏa thuận bảo đảm nguồn cung khí đốt tới hết tháng 3/2016, phía Ukraine mới thanh toán tiền khí đốt trước một lần. Ông Novak dọa Nga có thể sẽ cắt các nguồn cung khí đốt cho Ukraine "trong nay mai."

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Sergey Naryshkin đã hối thúc quốc tế lên án chính sách trừng phạt đơn phương.

Ông nhấn mạnh: "Cộng đồng quốc tế cần giải quyết vấn đề này. Ít nhất là lên án các biện pháp trừng phạt đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua"./.

 

PV

Theo Vietnam+/TTXVN

Trở lên trên