MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga sẽ không giảm sản lượng dầu

17-12-2014 - 08:32 AM |

Với tuyên bố giữ nguyên sản lượng, Nga đang cùng với OPEC – đã đưa ra tuyên bố tương tự hôm 27/11 – làm gia tăng nguồn thặng dư dầu mỏ toàn cầu và gây áp lực thêm lên giá.

Nga cho biết sẽ giữ nguyên sản lượng dầu thô trong năm tới và đà giảm của giá vàng đen đang ổn định trở lại.

Câu trả lời này được Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak đưa ra trong một hội nghị diễn ra ở Doha ngày hôm qua.

Theo ông Novak, sản lượng dầu thô của nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới năm 2015 sẽ tương tự năm nay, ở mức 10,6 triệu thùng/ngày. Giá dầu Brent – giá tham chiếu cho thị trường dầu thế giới – đã giảm gần 50% kể từ cuối năm 2013 tới nay, là một trong các lý do của cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Nga – đất nước có nguồn thu từ năng lượng chiếm một nửa thu ngân sách.

Với tuyên bố giữ nguyên sản lượng, Nga đang cùng với OPEC – đã đưa ra tuyên bố tương tự hôm 27/11 – làm gia tăng nguồn thặng dư dầu mỏ toàn cầu.

Trả lời phỏng vấn của báo chí tham dự Hội nghị các nước xuất khẩu gas, ông Novak khẳng định giá dầu tự thân nó sẽ ổn định trở lại. Đồng ruble của Nga ngày hôm qua giảm 19% xuống 80,1 ruble đổi một USD – phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 1998.

Trên thị trường, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1 chốt phiên 16/12 mất 4,2% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2009.

Ngọc Toàn

hangnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên