Giá dầu đứng dưới 80 USD/thùng ngày thứ ba liên tiếp vì e ngại cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tuần này sẽ không thể đưa ra biện pháp hữu hiệu để giải quyết nợ công.
Dầu thô giảm thêm 0,7% giá trị sau khi nhà đầu tư huyền
thoại George Soros cảnh báo nếu các nhà lãnh đạo châu Âu không có biện pháp
giải quyết nợ tại hội nghị thượng đỉnh ngày 28-29/6 thì sẽ khiến cho khu vực
đồng tiền chung sớm tan rã. Giá dầu cũng chịu áp lực giảm sau khi bão Debby –
vốn trước đó làm cho các nhà máy lọc dầu ở vịnh Mexico
phải cắt giảm sản xuất – đã chuyển hướng sang Florida và ra khỏi khu vực sản xuất dầu.
Đóng cửa phiên, dầu WTI giao tháng 8 trên sàn Nymex giảm 55
cent xuống 79,21 USD/thùng. Trong năm nay giá đã giảm 20% và mất 23% kể từ
cuối tháng 3 tới nay để hướng tới quý giảm nhiều nhất kể từ quý 4/2008.
Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày hôm qua, tỷ phú Soros
cho biết, các nhà hoạch định chính sách châu Âu cần phải thiết lập một cơ quan tài
chính chung để mua nợ, giúp Tây Ban Nha và Italia đạt được mục tiêu cắt giảm
ngân sách. Việc thủ tướng Đức phản đối trái phiếu chung chỉ khiến cho khủng
hoảng nợ trở nên tồi tệ hơn bởi thứ mà các nước giờ đây cần là tăng trưởng chứ không
phải thắt lưng buộc bụng như bà kêu gọi.
Đồng euro sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ 12/6 so với USD
cũng góp phần khiến cho giá dầu suy yếu vì nó làm cho hàng hóa tính theo đồng
tiền Mỹ trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư nắm giữ các ngoại tệ khác. Chỉ số
chứng khoán S&P500 của Mỹ giảm 1,4% trong khi Dow Jones mất hơn 1% cũng
tác động lên giá dầu.
Phương Thảo
Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg