MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ tiếp tục nhập khẩu than

04-07-2011 - 16:13 PM |

Hơn 9.500 tấn than không phải lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu, mà thực tế đã nhập từ 5 đến 7 năm nay, tầm 400.000-500.000 tấn/năm, gồm nhiều chủng loại từ than cho điện, than mỡ, than cốc…

Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho rằng việc nhập trên 9.500 tấn than từ Indonesia tháng trước không phải lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu than. Trong các tháng tới TKV sẽ nhập thêm vài lô than nữa.

Theo một lãnh đạo TKV trình bày tại cuộc họp giao ban trực tuyến sơ kết 6 tháng do Bộ Công Thương tổ chức, lô 9.500 tấn than cập cảng Cát Lái tháng trước là lô than đầu tiên, chuẩn bị cho đến năm 2015 Việt Nam chính thức nhập khẩu than về phục vụ các dự án điện.

“Nhưng đây không phải lần đầu tiên Việt Nam nhập khẩu than, mà thực tế đã nhập từ 5 đến 7 năm nay, tầm 400.000-500.000 tấn/năm, gồm nhiều chủng loại từ than cho điện, than mỡ, than cốc…”, vị này cho biết.

Trong báo cáo TKV trình lên Chính phủ về vấn đề cân đối sản lượng than phục vụ cho xuất khẩu và nhập khẩu, theo quy hoạch năm 2015 thì Việt Nam sẽ nhập tấn than đầu tiên, chủ yếu dùng cho các dự án điện phía Nam, còn phía Bắc dùng than trong nước sản xuất.

Theo lãnh đạo TKV, nhu cầu than trong nước liên tục tăng, nếu như năm 2010 cả nước tiêu thụ khoảng 24 triệu tấn, qua năm 2011 tăng lên 27,5 triệu tấn và dự tính đạt trên 30 triệu tấn trong năm 2012. "Vì thế, việc nhập khẩu than sớm là để chuẩn bị cho cả lộ trình, chứ không thể chờ đến năm 2015 rồi nhập một lúc 5,6 triệu tấn”, ông nói.

Trước nhiều ý kiến chất vấn về việc đưa than xuất khẩu phục vụ cho nhu cầu trong nước, lãnh đạo TKV cho biết, không có khả năng này vì không có điều kiện kho bãi.

Tại hội nghị, lãnh đạo TKV cũng than phiền về Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) không chịu thanh toán tiền điện trong 6 tháng đầu năm do TKV bán cho tập đoàn này. Riêng than TKV bán cho các dự án của EVN có số nợ quá hạn cũng vượt trên 200 tỉ đồng. Mặc dù EVN tăng giá điện từ ngày 1-3 trung bình 15,3% nhưng EVN chỉ đồng ý tăng 5% giá mua điện từ TKV.




Theo Thái Hằng

TBKTSG

duclm

Trở lên trên