So với năm 2010, trữ lượng dầu của Venezuela đã tăng 85,3 tỷ thùng và hiện chiếm 18% tổng trữ lượng dầu toàn thế giới.
Theo báo cáo thống kê thường niên về thị trường
năng lượng toàn cầu của tập đoàn dầu mỏ BP công bố ngày 13/6, Venezuela đã
chính thức vượt qua Ả Rập Xê Út để trở thành nước có trữ lượng dầu mỏ lớn
nhất thế giới.
Tính đến cuối năm 2011, quốc gia Nam Mỹ này nắm giữ trữ lượng
296,5 tỷ thùng, trong khi Ả Rập Xê Út chỉ là 265,4 tỷ thùng. So với năm 2010, trữ lượng dầu của
Venezuela đã tăng 85,3 tỷ thùng.
Một báo cáo khác từ chính phủ Venezuela cho biết, tổng thống Hugo Chavez sẽ cho mở rộng khai thác nguồn dự trữ khổng lồ này nếu ông tái
đắc cử vào tháng 10 năm nay. Ông Chavez muốn đưa công suất hoạt
động của các nhà máy lọc dầu nước này lên gấp đôi, đạt 6 triệu thùng/ngày vào
năm 2019.
Cũng theo báo cáo từ BP, thế giới
hiện có tổng trữ lượng 1,65 nghìn tỷ thùng dầu, tăng 1,9% so với con số 1,62
nghìn tỷ thùng của năm 2010. Venezuela hiện chiếm 18% tổng trữ lượng toàn cầu.
Ả Rập Xê Út trong khi đó chiếm 16%
tổng trữ lượng dầu toàn cầu. Canada đang đứng thứ ba thế giới với 175,2 tỷ
thùng trong trữ lượng, chiếm 11% tổng toàn cầu.
Nga – nước sản xuất dầu thô lớn nhất
thế giới – cũng ghi nhận mức tăng về trữ lượng với 88,2 tỷ thùng, so với 86,6
tỷ thùng của năm 2010.
Nguyễn Hằng
Theo Trí Thức Trẻ/Bloomberg