MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Năng suất lao động Việt Nam

'1 chọi 1' người Việt không kém, làm chung thua Singapore cả chục lần

'1 chọi 1' người Việt không kém, làm chung thua Singapore cả chục lần

12/08/2019 08:37

Ở Việt Nam, có doanh nghiệp đạt năng suất lao động khoảng 230.000 USD một người một năm. Thế nhưng, tính chung bình diện quốc gia, Việt Nam lại vẫn nằm ở nhóm cuối bảng của Đông Nam Á.

Thủ tướng: Tiền lương là điểm nghẽn trong tăng năng suất lao động

Thủ tướng: Tiền lương là điểm nghẽn trong tăng năng suất lao động

07/08/2019 14:58

Bên cạnh các điểm nghẽn về khoa học công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng chính sách tiền lương là điểm nghẽn lớn trong tăng năng suất lao động.

Đại biểu chất vấn về năng suất lao động Việt Nam, Thủ tướng đưa ra 4 nhóm giải pháp thay đổi cục diện

Đại biểu chất vấn về năng suất lao động Việt Nam, Thủ tướng đưa ra 4 nhóm giải pháp thay đổi cục diện

04/04/2018 09:39

Thủ tướng vừa có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Quang Dũng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đưa ra tại phiên họp UBTVQH thứ 22. Trong đó, đại biểu này chất vấn về giải pháp nâng cao năng suất lao động, mở rộng quy mô nền kinh tế.

Gần 38% doanh nghiệp FDI báo lỗ năm 2017

Gần 38% doanh nghiệp FDI báo lỗ năm 2017

22/03/2018 16:09

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp FDI báo lãi giảm xuống còn 54,3% - mức thấp nhất trong nhiều năm qua, 37,9% doanh nghiệp báo lỗ - cũng là một con số kỷ lục mới. VCCI chưa rõ liệu những con số này chỉ là sự suy giảm tạm thời hay là một xu hướng dài hạn hơn.

Doanh nghiệp FDI tác động tới năng suất lao động Việt Nam ra sao?

Doanh nghiệp FDI tác động tới năng suất lao động Việt Nam ra sao?

21/02/2018 10:24

Giống như các quốc gia đang phát triển khác, Việt Nam kỳ vọng khá nhiều vào tác động của dòng vốn FDI trong việc chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất lao động.

Cơ hội nào cho lao động Việt Nam xuất ngoại khi biên giới giữa các quốc gia bị xóa nhòa?

Cơ hội nào cho lao động Việt Nam xuất ngoại khi biên giới giữa các quốc gia bị xóa nhòa?

20/01/2018 10:10

Thoả thuận tự do di chuyển lao động trong khối ASEAN hay các chính sách cởi mở hơn trong việc chấp nhận lao động đến từ các quốc gia khác nhau đã mở ra cánh cửa mới cho người lao động Việt Nam.

Công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” cản trở năng suất lao động

Công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” cản trở năng suất lao động

25/10/2016 07:43

Theo ông Bùi Sỹ Lợi: Giả sử con số 1/3 công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” là đúng, thì số lượng này đã làm cản trở năng suất lao động.

ILO lý giải năng suất lao động Việt Nam ở nhóm kém nhất khu vực

ILO lý giải năng suất lao động Việt Nam ở nhóm kém nhất khu vực

25/09/2014 08:32

Báo cáo của ILO được công bố mới đây cho thấy năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore gần 15 lần, thấp hơn Nhật 11 lần và Hàn Quốc 10 lần.

Vì sao năng suất lao động Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất Châu Á?

Vì sao năng suất lao động Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất Châu Á?

16/09/2014 07:55

Liệu có phải do trình độ của hàng triệu lao động vẫn ở mức thấp, cộng với năng lực cán bộ công chức còn hạn chế…

Năng suất lao động Việt Nam: Thấp do đâu?

Năng suất lao động Việt Nam: Thấp do đâu?

28/07/2014 08:07

Theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năng suất lao động của Việt Nam năm 2013 thuộc nhóm thấp nhất Châu Á–Thái Bình Dương, thấp hơn Singapore, Nhật và Hàn Quốc lần lượt là 15 lần, 11 lần và 10 lần.

Trở lên trên