MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nâng tốc độ cho phép lên 100km/h tại Cao tốc Hạ Long - Cầu Bạch Đằng

01-12-2018 - 20:49 PM | Xã hội

Từ ngày 1/12/2018 tuyến đường Cao tốc Hạ Long - Cầu Bạch Đằng (Quảng Ninh) sẽ được điều chỉnh từ 80km/h lên 100km/h.

Theo đó, việc điều chỉnh tốc độ này do UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành, theo quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 29/11. Các phương tiện lưu thông tại tuyến đường cao tốc trên sẽ được chạy với tốc độ tối đa là 100km/h.

Nâng tốc độ cho phép lên 100km/h tại Cao tốc Hạ Long - Cầu Bạch Đằng  - Ảnh 1.
Nâng tốc độ cho phép lên 100km/h tại Cao tốc Hạ Long - Cầu Bạch Đằng

Trước đó, tại khu vực Cầu Bạch Đằng đã được cho phép chạy với tốc độ 100km/h. Nhưng riêng khu vực từ đầu đường Cao tốc phía Hạ Long đến trạm soát vé cầu Bạch Đằng lại chỉ được chạy 80km/h, vì đang trong thời gian thử nghiệm, kiểm định chất lượng mặt đường.

Động thái trong việc điều chỉnh tốc độ này, không chỉ giúp cho các phương tiện lưu thông tại tuyến đường rút ngắn thời gian di chuyển mà còn nhằm đồng bộ hóa tốc độ theo lộ trình đối với cả tuyến đường Cao tốc từ Hạ Long đến Hà Nội. Hiện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đang đưa ra phương án, đồng thời đề xuất với các ban ngành chức năng điều chỉnh tuyến đường này lên 120km/h.

Được biết, khi các phương tiện di chuyển tính từ thời điểm ngày 1/12/2018, sẽ là 100km/h từ Hạ Long đi đến hết cầu Bạch Đằng. Khi tới đoạn Cao tốc Hải Phòng - Hà Nội sẽ được di chuyển với tốc độ 120km/h như trước đó.

Đường Cao tốc Hạ Long - Cầu Bạch Đằng được thông xe từ ngày 1/9/2018, từ 15/10 bắt đầu được thu phí. Cầu Bạch Đằng dài 5,4km vượt qua ngã ba sông Bạch Đằng - sông Cấm, kết nối khu vực Hải Phòng – Quảng Ninh. Dự án được thực hiện theo hình thức BOT, với tổng mức đầu tư 7.270 tỷ đồng.

Theo Hoàng Dương - Ngọc Hải

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên