MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nasdaq khép lại tháng 8 tăng điểm mạnh nhất trong 18 năm

01-09-2018 - 09:12 AM | Tài chính quốc tế

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và một số nước đối tác lớn cho đến nay vẫn luôn là nguồn gây ra nhiều bất ổn trên phố Wall.

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm. Các chỉ số chính chốt lại tuần tăng điểm mạnh và tháng tăng điểm mạnh.

Hết phiên giao dịch ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ nghỉ phiên giao dịch ngày thứ Hai (ngày 4/9/2018) nhân ngày Lễ Lao động.

Đóng cửa tháng 8/2018, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 22,10 điểm xuống 25.964,82 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 chốt lại ngày giao dịch gần như không có gì thay đổi ở mức 2.901,52 điểm.

Chỉ số Nasdaq tăng 21,17 điểm đương đương 0,3% và đóng cửa ở mức 8.109,54 điểm. Cổ phiếu Apple tăng mạnh kỷ lục.

Tính cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7%; chỉ số S&P 500 tăng 0,9% còn chỉ số Nasdaq tăng 2,1%. Tính cả tháng 8/2018, chỉ số Dow Jones tăng 2,2%; chỉ số S&P 500 tăng 3% còn chỉ số Nasdaq tăng 5,7%.

Cả chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 như vậy có tuần tăng thứ 3 liên tiếp, còn chỉ số Nasdaq có tuần tăng thứ 2. Trong tháng 8/2018, chỉ số Nasdaq có tháng tăng mạnh nhất tính từ năm 2000.

Đối với chỉ số S&P và chỉ số Nasdaq, đây là tháng 8 tăng điểm mạnh nhất tính từ năm 2014. Các chỉ số có 5 tháng tăng điểm liên tiếp, còn chỉ số Dow Jones có 2 tháng tăng liên tiếp.

Nasdaq khép lại tháng 8 tăng điểm mạnh nhất trong 18 năm - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm 2018 đến nay - Google Finance

Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và một số nước đối tác lớn cho đến nay vẫn luôn là nguồn gây ra nhiều bất ổn trên phố Wall, tâm lý như vậy cũng diễn ra trên thị trường phiên ngày thứ Sáu – phiên giao dịch cuối cùng của tuần và của tháng 8/2018.

Cuối ngày thứ Sáu, Wall Street Journal đưa tin rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada đã tan vỡ mà không có kết quả nào tích cực.

Chỉ số PMI của vùng Chicago Mỹ tháng 8/2018 ở mức 63,6 điểm so với mức dự báo 63,8 điểm. Dù vậy, chỉ số vẫn cao hơn so với mức 65,5 điểm. Mức trên 50 cho thấy tình hình đang cải thiện.

Theo Trung Mến

BizLIVE

Trở lên trên