MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga bắt đầu đáp trả trừng phạt của Mỹ

30-12-2016 - 19:49 PM | Tài chính quốc tế

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 30-12 cho biết Bộ Ngoại giao nước này vừa đề nghị Điện Kremlin trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ để đáp trả lệnh trừng phạt của Washington.

Theo ông Lavrov, Bộ Ngoại giao Nga đề nghị trục xuất 31 nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Moscow và 4 nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại TP St Petersburg. Ngoài ra, Bộ này cũng mô tả cáo buộc “Nga can thiệp bầu cử Mỹ” là “không có căn cứ”.

Một đề nghị khác là cấm các nhà ngoại giao Mỹ đi nghỉ dưỡng vào mùa hè ở ngoại ô thủ đô Moscow, hãng tin AP cho hay.

Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ thông tin đóng cửa ngôi trường Anglo-American School of Moscow dành cho công dân Mỹ, Anh và Canada. Một quan chức đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã xác nhận ngôi trường không bị đóng cửa.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: EPA
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: EPA

Đây được xem là biện pháp đáp trả của Moscow sau khi Washington ra lệnh cho 35 nhà ngoại giao Nga cùng gia đình họ phải rời khỏi Mỹ trong vòng 72 giờ.

Tổng thống Obama đã ra lệnh trừng phạt 5 tổ chức và 4 cá nhân Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng nhằm vào Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 8-11. Hai khu nhà do Moscow quản lý ở bang Maryland và bang New York cũng bị đóng cửa vì nghi được sử dụng cho mục đích tình báo.

Nhà Trắng tuyên bố sẽ không chấp nhận và tha thứ cho hành động can thiệp bầu cử Mỹ của Nga, làm xói mòn lòng tin về nền dân chủ cũng như gieo nghi ngờ về tính toàn vẹn của quá trình bầu cử của nước Mỹ.

Trước đó 1 ngày, cả phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova và phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov đều đánh tiếng Nga sẽ đáp trả lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Trên hai mạng xã hội Twitter và Facebook, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phàn nàn chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama dành những tuần cuối cùng còn lại ở Nhà Trắng để “chống lại Nga”.

P.Nghĩa (Theo CNN, AP)

Theo P.Nghĩa

Người Lao Động

Trở lên trên