MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga giảm sản lượng lọc dầu nhưng tăng xuất khẩu trong năm 2017

27-12-2016 - 07:48 AM | Thị trường

Phát biểu với báo giới ngày 26/12, Thứ trưởng Năng lượng Nga Kirill Molodtsov cho biết các công ty dầu khí của nước này sẽ cắt giảm 2,5% sản lượng lọc dầu trong năm 2017, xuống còn 270 triệu tấn.

Theo ông Molodtsov, nếu trong năm nay Nga khai thác được 547,2-547,5 triệu tấn dầu thô thì sản lượng lọc dầu trong năm 2016 của Nga ước tính ở mức 277 triệu tấn, giảm khoảng 2% so với năm ngoái.

Dự kiến, trong năm tới, sản lượng lọc dầu tiếp tục giảm, xuống 270 triệu tấn. Thứ trưởng Molodtsov cũng dự báo trong năm 2017, Nga sẽ tăng sản lượng xăng lên 39,8 triệu tấn, dầu diesel lên hơn 70 triệu tấn, trong khi giảm sản lượng dầu mazut. Theo dự kiến, sản lượng dầu mazut trong năm tới sẽ giảm 2 triệu tấn hoặc hơn nữa.

Ngoài ra, ông Molodtsov cũng cho biết thêm các công ty dầu mỏ của Nga dự kiến sẽ tăng xuất khẩu dầu vào năm tới. Nếu trong năm nay, Nga xuất khẩu được 253,5 triệu tấn dầu, ước tính tăng 4,8% so với năm ngoái, thì trong năm 2017, Nga sẽ tiếp tục tăng xuất khẩu dầu mỏ nhưng số lượng tăng không nhiều.

Thứ trưởng Molodtsov nhấn mạnh hệ thống đường ống dẫn cho phép Nga tăng xuất khẩu dầu mỏ, nhưng khả năng còn tùy thuộc vào cơ chế thực thi thỏa thuận cắt giảm khai thác dầu mỏ mà Nga đã ký kết với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và 10 quốc gia không phải thành viên OPEC.

Trước đó, do nguồn cung dư thừa, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã lao dốc, có lúc xuống dưới 30 USD/thùng từ mức hơn 100 USD/thùng vào giữa năm 2014.

Sau nhiều lần đàm phán căng thẳng nhằm tìm kiếm giải pháp để vực dậy giá dầu, ngày 30/11 vừa qua, các nước thành viên OPEC đã nhất trí cắt giảm sản lượng dầu mỏ xuống mức 32,5 triệu thùng/ngày. Sau đó, 11 nước sản xuất dầu không thuộc OPEC bao gồm cả Nga cũng đã ký kết thỏa thuận cùng cắt giảm sản lượng với OPEC, góp phần đẩy giá dầu thế giới lên hơn 50 USD/thùng./.

PV

Theo TTXVN/Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên