MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành bia khốn đốn, 1 công ty gia công cho Sabeco lỗ hơn trăm tỷ đồng

27-05-2021 - 08:06 AM | Doanh nghiệp

Ngành bia khốn đốn, 1 công ty gia công cho Sabeco lỗ hơn trăm tỷ đồng

Sabibeco là đại diện tiêu biểu cho nhóm công ty gia công bia cho Sabeco, khi khách hàng lớn nhất giảm nhu cầu, các doanh nghiệp này không tránh khỏi ảnh hưởng nặng.

Năm 2020 là một năm đáng quên đối với ngành bia khi chịu "cú đấm kép" từ Nghị định 100 và đại dịch COVID-19.

Doanh thu của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) giảm hơn 7.900 tỷ đồng so với năm trước đó, ghi nhận 28.136 tỷ đồng.

Doanh thu của Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) giảm gần 1.900 tỷ đồng, ghi nhận hơn 7.514 tỷ đồng.

Doanh thu của các doanh nghiệp bia hàng đầu cả nước sụt giảm kéo theo hệ sinh thái ngành bị ảnh hưởng theo.

Báo cáo tài chính năm 2020 của CTCP Tập đoàn bia Sài Gòn – Bình Tây (Sabibeco) một trong những đơn vị gia công khối lượng lớn sản phẩm cho Sabeco thể hiện điều này. 

Ngành bia khốn đốn, gia công cho các ông lớn như Sabeco thua lỗ hơn trăm tỷ đồng - Ảnh 1.

Sabeco sở hữu gần 22% cổ phần Sabibeco. Hàng năm, Sabeco thuê Sabileco gia công một lượng lớn sản phẩm Bia Sài Gòn.

Trong năm 2020, sản lượng bia gia công mà Sabeco giao cho Sabibeco sau nhiều đợt điều chỉnh kế hoạch đã giảm từ 218 triệu lít xuống còn 169 triệu lít. Tuy nhiên, sản lượng giao hàng thực tế chỉ đạt 88,5% kế hoạch (149 triệu lít), tương đương 70% so với năm 2019. 

Việc thường xuyên xảy ra tình trạng huỷ bỏ thông báo lệnh nhận hàng của Sabeco làm các nhà máy sản xuất gián đoạn, ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất. 

Thống kê giá trị mua hàng hóa của Sabeco giảm mạnh từ 2.145 tỷ đồng xuống còn 1.555 tỷ đồng, tức giảm 28%. Thông thường, 3/4 doanh thu của Sabibeco đến từ Sabeco. 

Tổng doanh thu của Sabibeco giảm mạnh từ 2.873 tỷ đồng xuống còn 2.008 tỷ đồng, tức giảm khoảng 30%. Biên lợi nhuận gộp giảm một nửa còn 7%. Cho dù chi phí hoạt động được cắt giảm, nhưng phần lỗ trong công ty liên doanh – liên kết tăng gần gấp 3 lên 39 tỷ đồng khiến cho Sabibeco lỗ thuần 100 tỷ đồng. Số lỗ sau thuế ghi nhận 107 tỷ đồng xuất hiện lần đầu tiên sau nhiều năm.

Kể từ khi đạt đỉnh 247 tỷ đồng năm 2015, lợi nhuận của Sabibeco cho thấy đà lao dốc và giảm mạnh hơn nữa sau khi khách hàng số một - Sabeco về tay các ông chủ người Thái.

Bản thân Sabeco những năm gần đây cũng đầu tư mạnh tay gia tăng công suất các nhà máy của mình, trong điều kiện thị trường chung đang tỏ ra u ám và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ ngành bia, khả năng Sabeco giảm nhu cầu đối với các đơn vị gia công đã xảy ra.

Số liệu thống kê cho thấy rằng, gần 1/3 sản lượng bán hàng mỗi năm của Sabeco đến từ các đơn vị gia công. Trong nhóm gia công, Sabibeco đóng góp gần 1/5.

Ngành bia khốn đốn, gia công cho các ông lớn như Sabeco thua lỗ hơn trăm tỷ đồng - Ảnh 2.

Sabibeco là ví dụ điển hình cho nhóm các công ty liên kết với Sabeco làm nhiệm vụ gia công sản phẩm. Quan sát cho thấy tất các công ty đều bị giảm mạnh doanh thu từ Sabeco trong năm 2020 so với năm liền trước. Tổng doanh thu còn gần 8.000 tỷ đồng, giảm 35%.

Một xu hướng chung có thể dễ dàng thấy được là trong những năm gần đây doanh thu từ Sabeco của các công ty đang chững lại. Dịch bệnh COVID-19 và Nghị định 100 trong năm ngoái đã khiến nhu cầu sụt giảm mạnh mẽ.

Ngành bia khốn đốn, gia công cho các ông lớn như Sabeco thua lỗ hơn trăm tỷ đồng - Ảnh 3.

Hứa Vân

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên