MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành cà phê, dầu khí lo ngại ảnh hưởng của bão số 9

24-11-2018 - 17:38 PM | Thị trường

Công tác thu hoạch cà phê niên vụ 2018 - 2019 cũng như hoạt động khai thác dầu ngoài biển của Việt Nam có thể bị đe dọa bởi cơn bão nhiệt đới Usagi đang tiến vào khu vực miền Trung.

“Cơn bão số 9 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các lô dầu khí ngoài khơi Trung Bộ - Nam Trung Bộ của chúng tôi”, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) phát đi thông báo vào ngày 23/11.

Tập đoàn cho biết, hiện tại, vùng hoạt động của bão số 9 không gây ảnh hưởng nguy hiểm cho các lô dầu khí của Việt Nam. Tuy nhiên, từ trưa ngày 24/11, cơn bão sẽ bắt đầu gây ảnh hưởng tới các lô dầu khí/dự án đang triển khai của tập đoàn.

Cùng ngày, ông Nguyễn Viết Vinh, Tổng Thư ký Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam, cũng bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của cơn bão tới Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam và đang trong giai đoạn thu hoạch vụ 2018 – 2019.

“Chúng tôi lo ngại rằng mưa lớn do cơn bão gây ra sẽ làm gián đoạn công tác thu hoạch cà phê”, ông Vinh nói.

Theo ước tính của giới thương lái, nông dân Tây Nguyên hiện mới thu hoạch được gần 40% diện tích cà phê và phải tới cuối tháng 12, công tác thu hoạch mới kết thúc.

Dự báo, cơn bão số 9 sẽ đổ bộ vào nước ta trong ngày 24/11 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào tối cùng ngày, với sức gió 60 km/h.

Theo Phan Vũ

Người đồng hành

Trở lên trên