MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngành hàng

'Đơn hàng như lũ', doanh nghiệp xuất khẩu gặp thách thức mới

'Đơn hàng như lũ', doanh nghiệp xuất khẩu gặp thách thức mới

20/01/2024 08:00

“Đơn hàng ập về như cơn lũ và rút nhanh như thuỷ triều” khiến doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu một số ngành hàng đang phải đối mặt với những thách thức mới.

Mang về hơn 3 tỷ USD, đây là mặt hàng Trung Quốc thu mua đến gần 80% sản lượng của Việt Nam trong năm qua, xuất khẩu dự báo tiếp tục tăng mạnh

Mang về hơn 3 tỷ USD, đây là mặt hàng Trung Quốc thu mua đến gần 80% sản lượng của Việt Nam trong năm qua, xuất khẩu dự báo tiếp tục tăng mạnh

29/03/2023 14:30

Xuất khẩu mặt hàng này đã tăng mạnh trong năm 2022 với thị trường Trung Quốc chiếm đến gần 80% trong tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Thị trường ngày 25/10: Giá dầu, vàng, đồng, nông sản đồng loạt giảm

Thị trường ngày 25/10: Giá dầu, vàng, đồng, nông sản đồng loạt giảm

25/10/2022 09:06

Chốt phiên giao dịch ngày 24/10 USD tăng khiến giá dầu, vàng, đồng giảm, cao su Nhật Bản thấp nhất một tháng, đường thô thấp nhất 2 tuần, các mặt hàng ngũ cốc cũng đồng loạt giảm.

Một số ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam đứng trước nhiều thách thức từ chiến lược Zero-Covid của Trung Quốc

Một số ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam đứng trước nhiều thách thức từ chiến lược Zero-Covid của Trung Quốc

28/03/2022 09:59

Nhiều tỉnh và thành phố giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Trung Quốc đang bị phong tỏa. Theo CTCP Chứng khoán BIDV (BSC), điều này làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

5 nhóm ngành, mặt hàng giúp Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất từ RCEP

5 nhóm ngành, mặt hàng giúp Việt Nam hưởng lợi nhiều nhất từ RCEP

20/11/2020 14:04

Theo Bộ Công Thương, tham gia RCEP, Việt Nam có cơ hội tăng thêm từ 2 - 4% GDP (2020) so với trường hợp không tham gia. Các ngành viễn thông, công nghệ thông tin, dệt may, giày dép và nông nghiệp là những lĩnh vực Việt Nam hưởng lợi khi tham gia RCEP.

Câu lạc bộ xuất nhập khẩu tỷ USD trong quý 1/2019 gọi tên những mặt hàng nào?

Câu lạc bộ xuất nhập khẩu tỷ USD trong quý 1/2019 gọi tên những mặt hàng nào?

05/04/2019 16:54

Quý I/2019, cả nước có 9 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 70,8% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, hàng hóa nhập khẩu cũng có sự góp mặt của 13 mặt hàng đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỉ trọng 69,5% tổng kim ngạch nhập khẩu,

Cú hích 200 tỉ USD từ xuất khẩu (*): Để không còn "xuất khẩu giùm"

Cú hích 200 tỉ USD từ xuất khẩu (*): Để không còn "xuất khẩu giùm"

04/02/2018 08:15

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam liên tục gia tăng trong những năm qua và vượt mốc 200 tỉ USD nhưng giá trị gia tăng đem lại cho nền kinh tế chưa như kỳ vọng.

Thương hiệu tiêu dùng nhanh nào tăng trưởng nhanh nhất thị trường?

Thương hiệu tiêu dùng nhanh nào tăng trưởng nhanh nhất thị trường?

23/12/2015 13:24

Trong quý 3/2015, ngành hàng đồ uống vẫn đóng góp lớn nhất vào sự tăng trưởng của toàn ngành (38%) và đạt mức tăng trưởng 9,9%, chủ yếu nhờ tăng sản lượng (+7,3%)

Nielsen: Làm gì để bán được hàng dịp Tết?

Nielsen: Làm gì để bán được hàng dịp Tết?

26/11/2015 07:33

Thời điểm giáp Tết, các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những điều cần thiết cho dịp Tết ngay từ bây giờ. Đối với các nhà sản xuất, đây là thời điểm tốt để bắt đầu một năm đầy hứa hẹn và cho ra mắt các sản phẩm mới.

Nhiều ngành hàng sụt giảm, xuất khẩu gian nan cán mốc 165 tỷ USD

Nhiều ngành hàng sụt giảm, xuất khẩu gian nan cán mốc 165 tỷ USD

13/10/2015 09:10

Xuất khẩu năm nay có thể đạt 165 – 166 tỷ USD, song nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn và bị cạnh tranh gay gắt do các nước giảm giá đồng nội tệ để thúc đẩy xuất khẩu.

Ngành nào sẽ bị cạnh tranh nhiều nhất từ Liên minh Kinh tế Á – Âu?

Ngành nào sẽ bị cạnh tranh nhiều nhất từ Liên minh Kinh tế Á – Âu?

07/07/2015 15:47

Phân bón, sắt thép, máy móc thiết bị, thủy sản, đồ gỗ, giấy, nông sản… được nhập khẩu nhiều nhất từ Liên minh Kinh tế Á – Âu. Mặc dù các dòng thuế được cắt giảm theo lộ trình để bảo vệ sản xuất trong nước, song nhiều chuyên gia và Hiệp hội vẫn lo ngại việc chưa xem xét và tham vấn kỹ lưỡng lộ trình cắt giảm thuế một số mặt hàng có thể là mối “đe dọa” cho các ngành sản xuất nội địa.

Ngành hàng nào được lợi từ FTA với Liên minh kinh tế Á-Âu?

Ngành hàng nào được lợi từ FTA với Liên minh kinh tế Á-Âu?

15/06/2015 19:52

Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu gồm các nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan vừa chính thức được ký kết.

Ngành Hải quan muốn lập bộ máy kiểm tra chuyên ngành chung

Ngành Hải quan muốn lập bộ máy kiểm tra chuyên ngành chung

06/11/2014 14:10

Đây là đề xuất trong dự thảo Đề án “Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu” đang được ngành Hải quan lấy ý kiến.

Mất 29.000 tỷ đồng vì phụ phí “trời ơi”!

Mất 29.000 tỷ đồng vì phụ phí “trời ơi”!

22/09/2014 07:41

Theo thống kê của các hiệp hội ngành hàng, chỉ riêng tiền phí và phụ phí, mỗi năm các hãng tàu nước ngoài thu của doanh nghiệp VN tới 29.000 tỉ đồng.

Nhập khẩu vật tư nông nghiệp tăng 10,4%

Nhập khẩu vật tư nông nghiệp tăng 10,4%

28/10/2013 10:11

Bộ NNPTNT cho biết, giá trị nhập khẩu một số mặt hàng chính về nông nghiệp 10 tháng năm 2013 ước đạt gần 15,25 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012.

 Lựa chọn ngành hàng ưu tiên: Phải dựa vào thực tế

Lựa chọn ngành hàng ưu tiên: Phải dựa vào thực tế

26/08/2013 16:36

Không nên quan trọng lĩnh vực đó sản xuất được bao nhiêu, XK bao nhiêu mà quan trọng là làm sao sản xuất ra một sản phẩm có giá thấp nhất, mang lại gì cho người nông dân, đó mới là lợi thế cạnh tranh.

Cần cải cách các hiệp hội ngành hàng

Cần cải cách các hiệp hội ngành hàng

26/03/2013 08:18

Cách đây không lâu, Hiệp hội Cá tra Việt Nam đã chính thức ra mắt tại tỉnh An Giang.

Trở lên trên