MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngành mũi nhọn

Biến "nguy" thành "cơ"

Biến "nguy" thành "cơ"

15/03/2020 10:01

Đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) đang đặt ra những thách thức, nguy cơ lớn không chỉ về sức khỏe, y tế mà cả kinh tế.

Dư địa tăng trưởng ngành còn rất lớn, VEA, THACO, VinFast được đánh giá như thế nào?

Dư địa tăng trưởng ngành còn rất lớn, VEA, THACO, VinFast được đánh giá như thế nào?

19/04/2019 11:42

Dư địa tăng trưởng ngành còn rất lớn khi tỷ lệ hộ gia đình sở hữu xe ô tô mới chỉ ở khoảng 2%.

GDP quý I thấp, tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại?

GDP quý I thấp, tăng trưởng có dấu hiệu chậm lại?

06/04/2019 07:54

Dù tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I đạt 6,79%, nhưng để đạt mục tiêu cả năm 2019 tăng trưởng 6,6-6,8% vẫn còn nhiều khó khăn.

Thủ tướng mong các nhà đầu tư giúp Cao Bằng 'không cao hơn thì cũng phải bằng'

Thủ tướng mong các nhà đầu tư giúp Cao Bằng 'không cao hơn thì cũng phải bằng'

26/11/2018 07:31

Sáng 25/11, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, chính quyền cần cùng tham gia giải bài toán chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp khi đầu tư vào Cao Bằng, chứ không nên xem đó là việc của doanh nghiệp.

10 năm tới, Việt Nam phải trở thành trung tâm toàn cầu về đồ gỗ

10 năm tới, Việt Nam phải trở thành trung tâm toàn cầu về đồ gỗ

08/08/2018 18:10

Tại hội nghị về định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu tổ chức tại TPHCM ngày 8/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho ngành gỗ Việt Nam.

GS. Đặng Hùng Võ: “Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có triển vọng nhất 2018”

GS. Đặng Hùng Võ: “Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có triển vọng nhất 2018”

10/01/2018 10:52

“Tôi vẫn cho rằng bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng có triển vọng nhiều nhất, vì cầu của nó quá lớn”, GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi với BizLIVE bên lề Hội thảo “Cơ hội đầu tư - kinh doanh 2018”.

"Du lịch Việt Nam cực đáng thương, cứ đà này 100 năm nữa cũng không thể phát triển đột phá"

"Du lịch Việt Nam cực đáng thương, cứ đà này 100 năm nữa cũng không thể phát triển đột phá"

03/10/2016 09:30

Tổ chức của ngành du lịch cực đáng thương. Từ khi thành lập đã 7 - 8 lần nhập vào - tách ra và liên tục 'thay mẹ, thay cha'. Bên cạnh đó, nhiều địa phương xác định du lịch nghỉ dưỡng là ngành mũi nhọn, lại cũng muốn mở cửa cho ngành công nghiệp nặng - vốn là ngành có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Cái giá phải trả là du lịch của 4 tỉnh miền Trung không biết khi nào mới trở lại được như xưa...

Tư duy khác của Phó Thủ tướng và chuyện du lịch ở chiếu trên

Tư duy khác của Phó Thủ tướng và chuyện du lịch ở chiếu trên

20/07/2016 07:36

Cảnh đẹp Việt Nam, tiềm năng du lịch Việt Nam không thua kém gì thế giới, song chính tư duy và lối mòn cũ đang khiến ngành du lịch khó trở thành mũi nhọn của nền kinh tế.

PGS-TS. Trần Đình Thiên: Kinh tế Việt Nam, bi kịch cô gái có khuôn mặt không đường nét

PGS-TS. Trần Đình Thiên: Kinh tế Việt Nam, bi kịch cô gái có khuôn mặt không đường nét

07/07/2016 09:07

Bi kịch của kinh tế Việt Nam là bởi nó mang một khuôn mặt nhạt nhoà, không có đường nét, không có một cá tính riêng, ông Trần Đình Thiên, PGS-TS Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương nhận xét.

Economy Watch: “Loay hoay” tìm ngành mũi nhọn, VN khó trở thành nước công nghiệp vào năm 2020

Economy Watch: “Loay hoay” tìm ngành mũi nhọn, VN khó trở thành nước công nghiệp vào năm 2020

26/04/2015 10:16

Theo nhận định trên Economy Watch, năm 2001, Quốc hội đặt mục tiêu sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Tuy nhiên, với tốc độ hiện tại, Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu này.

Trở lên trên