MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ngày chiến thắng

Sắp tới, người lao động sẽ có 2 kỳ nghỉ lễ nào sau Tết Nguyên đán?

Sắp tới, người lao động sẽ có 2 kỳ nghỉ lễ nào sau Tết Nguyên đán?

02/03/2024 11:08

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, kỳ nghỉ tiếp theo là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, sau đó là ngày 30/4 và 1/5.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5 và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

19/04/2023 08:01

Do dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Đi làm việc vào dịp nghỉ lễ, lương được tính như thế nào?

Đi làm việc vào dịp nghỉ lễ, lương được tính như thế nào?

11/04/2023 09:15

Người lao động sắp bước vào kỳ nghỉ dài vào dịp 30/4 - 1/5. Những người làm việc vào ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng lương như thế nào?

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay sẽ kéo dài gần bằng nghỉ Tết Quý Mão

Kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay sẽ kéo dài gần bằng nghỉ Tết Quý Mão

06/02/2023 15:50

Năm 2023, do ngày giỗ Tổ Hùng Vương liền kề dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục, chỉ ít hơn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2 ngày.

Đi làm Ngày Quốc khánh 2-9, người lao động được trả lương ra sao?

Đi làm Ngày Quốc khánh 2-9, người lao động được trả lương ra sao?

24/08/2022 13:40

Nếu không nghỉ lễ mà vẫn đi làm thì người lao động sẽ được tính là làm thêm giờ theo như quy định tại Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Tết Dương lịch 2019 được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch 2019 được nghỉ mấy ngày?

05/09/2018 13:26

Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết âm lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Thủ tướng phê duyệt dịp lễ 30/4- 1/5/2019 sẽ được nghỉ 5 ngày

Thủ tướng phê duyệt dịp lễ 30/4- 1/5/2019 sẽ được nghỉ 5 ngày

02/08/2018 08:32

Nghỉ Tết âm lịch 9 ngày, nghỉ lễ 30/4- 1/5 là 5 ngày, đó là phương án vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý phê duyệt.

Trở lên trên