MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày đầu quận trung tâm Sài Gòn có phố hàng rong hợp pháp

28-08-2017 - 10:26 AM | Xã hội

Sáng nay, UBND quận 1 (TP.HCM) đã tổ chức khai trương phố hàng rong hợp pháp đầu tiên với 20 quầy hàng trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm.

XEM VIDEO:

Phố hàng rong hay còn gọi phố ẩm thực trên đường Nguyễn Văn Chiêm được UBND quận 1 phối hợp với các đơn vị tổ chức cho 20 hộ kinh doanh mở cửa từ 6-9h và 11-13h mỗi ngày.

Sáng nay, 20 quầy hàng trên phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm chính thức khai trương

Theo lãnh đạo UBND quận 1, các hộ dân kinh doanh tại đây vốn là các hộ kinh doanh lâu năm trên vỉa hè các tuyến đường thuộc quận, được chính quyền địa phương vận động không buôn bán, lấn chiếm vỉa hè.

"Phố hàng rong ra đời góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo nơi mưu sinh cho người buôn bán có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện nghèo, cận nghèo. Người buôn bán tại đây không phải trả bất cứ loại phí nào'"- lãnh đạo UBND quận 1 chia sẻ tại buổi lễ khai trương.

20 hộ kinh doanh mở cửa từ 6-9h và 11-13h mỗi ngày.

Theo ghi nhận của PV, các hộ kinh doanh tại phố hàng rong rất phấn khởi khi được chọn buôn bán trên tuyến phố trung tâm này.

Đại diện 1 kinh doanh cho biết, trước đây buôn bán hàng trên vỉa hè, mỗi lần lực lượng chức năng đi qua, họ phải ôm đồ bỏ chạy. Đến nay, được sự hỗ trợ của chính quyền quận 1, nhà hảo tâm nên người dân rất phấn khởi khi có chỗ để buôn bán hợp pháp; được hỗ trợ về mặt kinh phí, vệ sinh thực phẩm...

Nguyên liệu chế biến thức ăn tại phố hàng rong phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ghi nhận thêm, người mua bán ở đây phải đeo bảng tên, mặc đồng phục và tham gia khám sức khỏe định kỳ. Nguyên liệu chế biến thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Phố hàng rong là phương án được các quận nghiên cứu, xem xét để giải quyết chỗ buôn bán cho những hộ dân khó khăn có hộ khẩu tại địa phương, nằm trong kế hoạch chấn chỉnh, lập lại trật tự vỉa hè, lòng, lề đường.

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch Q1 kiểm tra các quầy hàng sáng nay

Ông Hải nhắc nhở người dân rằng chính quyền sẽ giám sát các hoạt động tại phố. Nếu có tình trạng xả rác hoặc để vỉa hè bầy hầy, mất trật tự sẽ bị xử phạt. Nếu vi phạm lần thứ 3, quận sẽ không cho buôn bán nữa.

Trước đó hồi tháng 3, lãnh đạo UBND quận 1 đề xuất xây dựng mô hình Phố hàng rong không thu phí, tuy nhiên đến nay (sau 5 tháng) phố hàng rong mới được khai trương. Việc này, theo lãnh đạo UBND quận 1 do có nhiều ý kiến về việc thực hiện như thế nào, nên đề án chậm triển khai.

Theo Tuấn Kiệt

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên