MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng

17-01-2020 - 08:33 AM | Xã hội

Như thường lệ, vào mỗi ngày ông Công ông Táo, chợ cá Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) lại càng nhộn nhịp, tấp nập cảnh mua bán cá chép đỏ.

Chợ cá làng Sở Thượng (Hoàng Mai, Hà Nội) từ lâu được biết đến là chợ cá lớn nhất thủ đô Hà Nội. Những ngày giáp Tết đặc biệt là vào dịp lễ ông Công ông Táo chợ cá này lại đông vui nhộn nhịp bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 1.

Theo ghi nhận tại chợ cá Sở Thượng, Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), hàng chục tấn cá từ các tỉnh như Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... được vận chuyển về đây. Sau đó, cá sẽ được phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 2.

Hôm nay (17/1), tức ngày 23 tháng Chạp (Tết ông Công ông Táo) chợ cá lớn nhất Hà Nội từ tờ mờ sáng đã tấp nập người mua kẻ bán cá chép đỏ phóng sinh.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 3.

Những người buôn bán ở chợ thường là các tiểu thương ở chợ Long Biên, chợ đầu mối Từ Liêm, Dịch Vọng và các chợ quanh khu vực nội thành Hà Nội.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 4.

Ngoài những loại cá thịt, cận kề những ngày ông Công ông Táo, cả khu chợ được nhuộm đỏ bởi cá chép vàng, đỏ.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 5.

Để mong buôn may bán đắt, nhiều tiểu thương từ các chợ đổ về đây từ rất sớm tự tay lựa chọn những con cá chép đẹp và khoẻ mạnh.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 6.

Năm nay giá cá chép đỏ bán buôn tại chợ dao động 75.000 - 80.000 đồng/kg. Loại cá đẹp giá cao hơn từ 90.000-100.000 đồng/kg.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 7.
 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 8.

Một số tiểu thương ở chợ cho biết, dịp ông Công ông Táo, cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi hơn so với cá chép vàng.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 9.

Chợ cá làng Sở Thượng hoạt động cả ngày tuy nhiên chỉ nhộn nhịp nhất là từ 4 - 6h sáng. Khi xe hàng vào chợ, cá sẽ được đưa vào cân, rồi được phân loại cá lớn, nhỏ.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 10.
 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 11.

So với mặt bằng giá cả mọi năm, giá cá chép năm nay không có quá nhiều sự biến động.

 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 12.
 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 13.
 Ngày ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất Hà Nội cháy hàng cá chép từ rạng sáng - Ảnh 14.

Cá sau khi được chọn lựa nhanh chóng được đưa vào bể tránh bị thiếu nước, dẫn đến chết. Theo ghi nhận, chỉ trong khoảng 1h đồng hồ hai bể chứa cá to đã bán gần như hết.

Theo Gia Đoàn

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên