MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nghị quyết 35

Chủ tịch Phan Văn Mãi nói về thông tin 6 quận, 149 phường, xã thuộc diện sắp xếp

Chủ tịch Phan Văn Mãi nói về thông tin 6 quận, 149 phường, xã thuộc diện sắp xếp

11/08/2023 12:36

(NLĐO)- Việc 6 quận và 149 phường, xã trên địa bàn TP HCM thuộc diện cần sắp xếp theo Nghị quyết 35 mới chỉ là kết quả rà soát bước đầu. Theo các tiêu chí đặc thù, có thể một số địa phương không thuộc diện cần sắp xếp.

Thực hiện Nghị quyết 35: Một số chỉ tiêu không đạt

Thực hiện Nghị quyết 35: Một số chỉ tiêu không đạt

14/12/2020 13:46

Một con số rất đáng quan tâm là có đến 50% mục tiêu của Nghị quyết 35 đề ra đã không đạt được.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có 15 doanh nghiệp tư nhân vốn hóa 1 tỷ USD

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2025 có 15 doanh nghiệp tư nhân vốn hóa 1 tỷ USD

27/10/2020 11:53

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu đến năm 2025, có 15 doanh nghiệp khu vực tư nhân có vốn hóa trên 1 tỷ USD. Đến năm 2030, con số này đạt 20 doanh nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ mới chỉ đạt 50% mục tiêu

Hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 35 của Chính phủ mới chỉ đạt 50% mục tiêu

20/10/2020 09:45

Tổng kết 5 năm triển khai Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020, một con số rất đáng quan tâm là có đến 50% mục tiêu của Nghị quyết đề ra đã không đạt được.

"Doanh nghiệp sốt ruột nhưng thể chế còn đủng đỉnh"

"Doanh nghiệp sốt ruột nhưng thể chế còn đủng đỉnh"

17/12/2019 13:27

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu lọt vào nhóm 4 nước có môi trường kinh doanh tốt nhất...

Phó Viện trưởng CIEM: Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh rất tốt, nhưng đã 5 năm mà mục tiêu cơ bản vẫn như ban đầu!

Phó Viện trưởng CIEM: Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh rất tốt, nhưng đã 5 năm mà mục tiêu cơ bản vẫn như ban đầu!

20/06/2018 09:07

95% thành công năm ở việc tổ chức thực thi chính sách. Nhưng đây cũng là khâu có nhiều yếu kém, khiến Nghị quyết 19 không được thực thi đầy đủ. Ông Phan Đức Hiếu cho rằng, Chính phủ cần áp dụng cùng lúc 2 biện pháp để tạo đột phá về thể chế, cải cách môi trường kinh doanh. Khi đó, mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 sẽ trở nên “rất khiêm tốn”.

Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 liệu có khả thi?

Mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 liệu có khả thi?

18/06/2018 08:14

Để đạt mục tiêu đến năm 2020 cả nước 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, trung bình mỗi năm cần khoảng 150.000 doanh nghiệp.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị nên để đại học FPT tiếp tục thí điểm Bitcoin

Đại biểu Quốc hội kiến nghị nên để đại học FPT tiếp tục thí điểm Bitcoin

01/11/2017 09:49

Ông Lê Công Nhường cho rằng, Chính phủ, NHNN nên cho đại học FPT tiếp tục triển khai thí điểm Bitcoin với sinh viên nước ngoài trong một thời gian nhất định để đánh giá hiệu quả, tác động với xã hội, từ đó đưa ra phương án tiếp theo.

Tiếp theo chỉ thị không thanh kiểm tra quá 1 lần/năm, Thủ tướng yêu cầu có thêm ngay các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tiếp theo chỉ thị không thanh kiểm tra quá 1 lần/năm, Thủ tướng yêu cầu có thêm ngay các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp

18/05/2017 07:59

Sau 7 giờ đồng hồ dự Hội nghị cùng doanh nghiệp, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng tiếp tục dành thêm 2 tiếng rưỡi nữa để làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: "Phấn đấu hạn chế và không hình sự hoá các quan hệ dân sự, hành chính và kinh tế"

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao: "Phấn đấu hạn chế và không hình sự hoá các quan hệ dân sự, hành chính và kinh tế"

17/05/2017 12:45

Trong cuộc gặp với doanh nghiệp sáng 17/5, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh việc "nhận thức cần có trách nhiệm bảo vệ những việc làm sáng tạo, hiệu quả của doanh nghiệp mà pháp luật hiện hành chưa cập nhật kịp thời, cần thiết kiến nghị cơ quan chức năng sửa đổi luật để hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo".

Thủ tướng dẫn lời doanh nhân Bạch Thái Bưởi: "Tôi muốn làm cho Hà Nội đẹp như Paris!"

Thủ tướng dẫn lời doanh nhân Bạch Thái Bưởi: "Tôi muốn làm cho Hà Nội đẹp như Paris!"

17/05/2017 08:14

Phát biểu khai mạc Hội nghị với doanh nghiệp sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn lại lời của doanh nhân Bạch Thái Bưởi: "Tôi muốn làm cho Hà Nội đẹp như Paris", chí sỹ Lương Văn Can "việc buôn bán thịnh suy có quan hệ đến quốc dân thịnh suy", và cho rằng những bài học, hoài bão của tiền nhân sẽ là cảm hứng cho đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân hiện nay khởi nghiệp và phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Lãi suất bình quân Việt Nam hiện là 7-9%/năm, trong khi Trung Quốc chỉ là 4,3% và Malaysia 4,6%

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Lãi suất bình quân Việt Nam hiện là 7-9%/năm, trong khi Trung Quốc chỉ là 4,3% và Malaysia 4,6%

17/05/2017 08:08

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2017 diễn ra sáng nay, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cho biết: "Lãi suất bình quân Việt Nam hiện là 7-9%/năm, trong khi Trung Quốc chỉ là 4,3%; Malaysia 4,6%; Hàn Quốc 2-3%; Nhật Bản 0,95%; chi phí tiếp cận điện năng cao gấp 49 lần Philippines; chi phí nộp thuế cao nhất so với ASEAN 4…".

Kỷ lục về thời gian ban hành một nghị quyết và kết quả không ngờ

Kỷ lục về thời gian ban hành một nghị quyết và kết quả không ngờ

16/05/2017 08:22

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, 75% doanh nghiệp đánh giá tích cực với nghị quyết 35 của Chính phủ, dù nó được ban hành trong thời gian ngắn kỷ lục.

Một thỏi sôcôla “gánh” 12 bản công bố

Một thỏi sôcôla “gánh” 12 bản công bố

10/03/2017 17:06

Sáng 10-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức giao ban Hiệp hội và doanh nghiệp khu vực phía Nam.

VCCI 'tố' Hải Phòng vi phạm nghị quyết của Chính phủ

VCCI 'tố' Hải Phòng vi phạm nghị quyết của Chính phủ

13/02/2017 08:25

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ bày tỏ lo ngại những hậu quả xấu từ việc Hải Phòng tăng phí quá cao với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan. Ông cho rằng việc này làm mất sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và 6 câu hỏi đặt ra về doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và 6 câu hỏi đặt ra về doanh nghiệp

09/02/2017 11:32

Sáng nay, 9/2, tại cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị lần 2 của Thủ tướng với doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đặt ra 6 câu hỏi.

Tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thế giới, nhưng Chính phủ Việt Nam muốn nhiều hơn thế!

Tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh thế giới, nhưng Chính phủ Việt Nam muốn nhiều hơn thế!

05/11/2016 09:57

Chính phủ đang yêu cầu các Bộ ban ngành liên quan rà soát lại từng tiêu chí, giải trình về các chỉ số bị xuống hạng được Ngân hàng Thế giới (WB) dùng làm chỉ tiêu xếp hạng về môi trường kinh doanh.

Một số quy định đang làm khó các doanh nghiệp

Một số quy định đang làm khó các doanh nghiệp

11/10/2016 15:58

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cho biết một số quy định hiện nay đặt doanh nghiệp vào hoàn cảnh trớ trêu khi bị cho rằng vi phạm các quy định của luật.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Nếu bị “vòi vĩnh” phong bì, doanh nghiệp có thể trực tiếp phản ánh qua cổng thông tin Chính phủ

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Nếu bị “vòi vĩnh” phong bì, doanh nghiệp có thể trực tiếp phản ánh qua cổng thông tin Chính phủ

05/10/2016 06:23

Trang web doanhnghiep.chinhphu.vn sẽ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trực tiếp quản lý để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không để cam kết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chỉ là hình thức

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không để cam kết hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chỉ là hình thức

22/09/2016 20:09

Không để lễ ký cam kết hỗ trợ phát triển DN chỉ là hình thức, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu lãnh đạo các DN phải dành thời gian để đọc các văn bản luật về thúc đẩy khởi nghiệp và đưa ra chỉ tiêu cụ thể cho phát triển DN.

Trở lên trên