MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoài Ronaldo và Messi, World Cup 2022 còn có những con số 'biết nói'

07-12-2022 - 09:34 AM | Sống

Trong kỳ FIFA World Cup 2022 diễn ra tại Qatar, có tổng cộng 32 đội tham gia tranh tài trong khoảng thời gian một tháng. Từ lần tổ chức tiếp theo vào năm 2026, số đội tham gia sẽ tăng lên 48.

Theo TOI, dự kiến có 5 tỷ người theo dõi kỳ World Cup 2022. Con số này nhiều hơn một nửa dân số thế giới.

Kỳ World Cup đắt nhất và ngắn nhất

Theo Bloomberg, Qatar đã chi số tiền khổng lồ 220 tỷ USD để đăng cai World Cup. Việc xây dựng các sân vận động mới tiêu tốn 6,5 tỷ USD. Trong kỳ World Cup trước đó vào năm 2018, Nga đã chi 14,2 tỷ USD.

World Cup 2022 được tổ chức tại Qatar diễn ra trong 28 ngày, thời gian tranh tài ngắn nhất kể từ năm 1998. Trận đấu khai mạc World Cup 2022 chính thức diễn ra vào ngày 20/11 và kết thúc vào ngày 18/12.

Kể từ khi World Cup trở thành giải đấu với 32 đội thi vào năm 1998, mùa giải ngắn nhất là năm 2014, được tổ chức tại Brazil trong 31 ngày.

Ngoài Ronaldo và Messi, World Cup 2022 còn có những con số biết nói - Ảnh 1.

8 sân vận động ở Qatar khoác áo mới cho kỳ World Cup 2022. Ảnh: Time Out Dubai.

World Cup đầu tiên được tổ chức ở thế giới Ả Rập

Với tư cách là nước chủ nhà, đội tuyển quốc gia Qatar nghiễm nhiên giành quyền tham dự World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên họ góp mặt tại FIFA World Cup. Tuy nhiên, họ đã thua trận mở màn trước đội tuyển Ecuador.

Theo Time Out Doha, với dân số 2,985 triệu người (tính đến tháng 9) và diện tích gần 11.600 km2, Qatar là quốc gia đăng cai nhỏ nhất được ghi nhận. Tất cả sân vận động đều nằm trong bán kính 55 km từ trung tâm thủ đô Doha. Điều này mang lại lợi ích lớn cho cả các đội tuyển và người hâm mộ là họ không cần di chuyển quá nhiều giữa các trận đấu như ở những giải trước.

Ngoài ra, giải đấu năm nay cũng là kỳ World Cup thứ hai được tổ chức hoàn toàn ở châu Á, sau World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cầu thủ trẻ nhất giải

Chân sút 18 tuổi Youssoufa Moukoko của đội tuyển Đức là cầu thủ trẻ nhất tại World Cup 2022. Tại Bundesliga 2022, anh đã giúp Borussia Dortmund có 3 pha kiến tạo, 6 bàn thắng và đá chính 11 trận. Điều này càng khiến các con số của Moukoko trở nên ấn tượng hơn.

Ngoài Moukoko, FIFA World Cup 2022 còn có một số gương mặt 18 tuổi ấn tượng khác, bao gồm Garang Kuol từ đội tuyển Australia, Gavi của đội Tây Ban Nha, Jewison Bennette của Costa Rica và Bilal El Khannouss từ Morocco.

Ngoài Ronaldo và Messi, World Cup 2022 còn có những con số biết nói - Ảnh 2.

Chân sút người Đức Youssoufa Moukoko là cầu thủ trẻ nhất giải. Ảnh: Goal.

Nữ trọng tài đầu tiên tại World Cup nam

Trọng tài Stéphanie Frappart đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên điều khiển một trận đấu của FIFA World Cup. Cô cùng với Neuza Back và Karen Díaz Medina, thành lập bộ ba toàn nữ đầu tiên cầm quyền.

Ngoài Ronaldo và Messi, World Cup 2022 còn có những con số biết nói - Ảnh 3.

Trọng tài Stéphanie Frappart. Ảnh: CNN.

Đội tuyển quốc gia nắm giữ nhiều cúp nhất

Chỉ có 8 đội trên thế giới đã dành được chức vô địch FIFA World Cup danh giá. Đội tuyển Brazil đã có 5 lần chạm cúp vô địch (các năm 1958, 1962, 1970, 1994 và 2002) và là ứng cử viên sáng giá của mùa giải.

Trong khi đó, đội tuyển Đức có 4 lần vô địch (các năm 1954, 1974, 1990 và 2014), đội tuyển Italy cũng có số lần thắng tương tự (1934, 1938, 1982, 2006). Uruguay, Argentina và Pháp mỗi nước có hai danh hiệu, trong khi Tây Ban Nha và Anh mỗi nước có một danh hiệu.

6 trong 8 đội này đã giành cúp vô địch với tư cách là nước chủ nhà. Đó là Anh, Italy, Uruguay, Argentina, Đức và Pháp.

Ngoài Ronaldo và Messi, World Cup 2022 còn có những con số biết nói - Ảnh 4.

Đội tuyển Brazil có 5 lần đăng cai chức vô địch World Cup. Ảnh: Goal.

Quy định "5 không" nghiêm ngặt

Đối với những người hâm mộ từng theo dõi trực tiếp World Cup, trải nghiệm xem bóng ở Qatar sẽ rất khác. Nước chủ nhà đã đưa ra một số quy tắc cho du khách khi đến cổ vũ đội bóng yêu thích.

Chẳng hạn, việc sử dụng đồ uống có cồn ở nơi công cộng hoàn toàn bị cấm. Nếu người hâm mộ lỡ vi phạm, họ có thể bị phạt nặng hoặc thậm chí đi tù. Không có sự khoan nhượng đối với chất kích thích ở Qatar. Nếu người hâm mộ phạm phải dưới bất kỳ hình thức nào (cung cấp, sử dụng hay sở hữu), họ có thể đối mặt với án phạt tù, phạt tiền.

Dù khu vực Trung Đông có nhiệt độ cao, du khách đến xem World Cup hoàn toàn bị cấm mặc áo cộc tay và quần đùi, phải mặc đồ kín đáo (che vai và đầu gối).

Họ cũng không được có cử chỉ thân mật như ôm, hôn tại nơi công cộng, cấm nam nữ ở cùng nhau. Nếu phạm phải, họ có thể bị phạt nặng hoặc ngồi tù.

Nước chủ nhà cũng có mức phạt với bất cứ ai đăng tin sai sự thật hay cố tình sử dụng thiết bị quay, chụp ở khu vực cấm. Do vậy, khi đến khu vực công cộng, du khách nên xin phép trước khi quay phim chụp hình.

Kỳ World Cup cuối cùng của Messi và Ronaldo?

Cầu thủ ngôi sao của đội tuyển quốc gia Argentina - Lionel Messi - đã xác nhận hồi cuối tháng 10 rằng đây là lần cuối anh tham dự World Cup. Trận đấu Argentina gặp Australia hôm 4/12 đánh dấu lần ra sân thứ 100 trong sự nghiệp của Messi. Pha ghi bàn của anh trong trận đấu này giúp nâng tổng số bàn thắng lên 9, sau 5 lần tham dự World Cup, vượt qua huyền thoại Maradona (8 bàn).

Trong khi đó, chân sút người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tương lai của anh trong sự nghiệp bóng đá quốc tế. Song tại World Cup 2022, trong trận đấu với Ghana, ngôi sao Ronaldo đã đạt cột mốc đáng kinh ngạc khác khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 5 kỳ của giải đấu.

Không thể phủ nhận cả Messi và Ronaldo là 2 trong số những cầu thủ vĩ đại nhất từng chơi bóng.

Ngoài Ronaldo và Messi, World Cup 2022 còn có những con số biết nói - Ảnh 5.

Hai ngôi sao bóng đá Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ảnh: The Ringer.

Lam Phương

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên