MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngôi nhà 3 tầng được làm từ tre và thân cây mía, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông

09-09-2022 - 15:13 PM | Lifestyle

Không phải được xây dựng từ những vật liệu như bê tông song căn nhà 3 tầng này vẫn chắc chắn và đáp ứng đủ công năng, lại có giá thành rẻ hơn so với thông thường.

Năm 2015, Dany và Jenny thành lập nhà máy bia thủ công đầu tiên trên đảo San Cristóbal, thuộc quần đảo Galápagos, Ecuador. 4 năm sau làm việc và chào đón đứa con đầu lòng, cặp đôi quyết định xây dựng một ngôi nhà trên khu đất rìa thành phố Puerto Baquerizo Moreno, cách bờ biển chừng 1km. Cũng giống như nhà máy bia đã xây dựng, cặp đôi này muốn tạo dựng một công trình mới có tính bền vững, hài hoà với bối cảnh địa phương và tiết kiệm chi phí.

Ngôi nhà được xây dựng trên khu đất có diện tích 120m2. Ngoài không gian sinh hoạt chính, một phần diện tích được chừa lại dành làm vườn rau, kết hợp bố trí các mảng xanh ở phía trước và bên trái nhà.

Ngôi nhà 3 tầng được làm từ tre và thân cây mía, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông - Ảnh 1.

Công trình gồm 3 tầng với tầng trệt gồm phòng khách, bếp, khu vực giặt sấy và nhà tắm. Tầng 2 là phòng ngủ lớn và phòng vui chơi cho trẻ con. Tầng trên cùng là phòng studio nhỏ có hướng nhìn ra biển, nơi các thành viên trong gia đình dễ dàng tận hưởng khung cảnh bình minh và hoàng hôn thơ mộng.

Ngôi nhà 3 tầng được làm từ tre và thân cây mía, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông - Ảnh 2.

Điểm đặc biệt của ngôi nhà là hầu hết đồ đạc, tường, vách ngăn, cầu thang đều được thiết kế bằng tre và cedrela – một loại cây lấy gỗ đặc trưng của quần đảo Galapagos nhằm đem đến cảm giác mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Tương tự, các chi tiết bên ngoài ban công, sân thượng và hệ thống lưới mắt cáo đều được làm từ cedrela và thân cây mía theo những cách khác nhau.

Ngôi nhà 3 tầng được làm từ tre và thân cây mía, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông - Ảnh 3.

Nội thất trong nhà thiết kế đơn giản, hạn chế tối đa các món đồ thừa, vừa tạo sự hài hòa với vẻ đẹp mộc mạc, bình dị của tổng thể công trình, vừa giúp không gian thêm rộng rãi, thoáng đãng.

Ngôi nhà 3 tầng được làm từ tre và thân cây mía, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông - Ảnh 4.

Các khu vực đều được ưu tiên thiết kế cửa sổ rộng, xuyên suốt khắp nơi giúp không gian luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên và mát mẻ, hạn chế sử dụng các thiết bị điện chiếu sáng cũng như đảm bảo lưu thông không khí. Đồng thời, gia chủ có thể mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài, ngắm trọn khung cảnh thiên nhiên dù ở bất cứ đâu trong nhà.

Ngôi nhà 3 tầng được làm từ tre và thân cây mía, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông - Ảnh 5.

Hệ thống nước trong ngôi nhà được làm ấm thông qua các tấm pin mặt trời. Sau đó, nước thải sinh hoạt lại được xử lý qua hệ thống lọc, tận dụng làm nước tưới cho khu vườn bên cạnh. Nhóm thiết kế cho rằng, tre dễ ứng dụng làm vật liệu xây nhà bởi đặc tính chịu lực tốt, độ bền sử dụng cao. Giá thành rẻ cũng là một yếu tố giúp giải quyết bài toán ngân sách cho gia chủ.

Ngôi nhà 3 tầng được làm từ tre và thân cây mía, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông - Ảnh 6.

Trong khi hầu hết các ngôi nhà xung quanh đều xây từ bê tông và kim loại thì đây là ngôi nhà hiếm hoi được dựng bằng tre tại San Cristóbal, mang đến không gian sống bình dị, thân thiện với môi trường.

Ngôi nhà 3 tầng được làm từ tre và thân cây mía, mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông - Ảnh 7.

Theo Archdaily

Đinh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên