MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngư dân Phú Yên "mỏi tay" khiêng cá ngừ đại dương

27-01-2020 - 16:00 PM | Thị trường

Ngày đầu năm, nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương đang về cập cảng cá ở Phú Yên, mang đầy ắp lộc biển.

Sáng 27-1, tàu cá của ngư dân Võ Minh Trí (47 tuổi) cập cảng Phú Lạc (huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên) mang trên tàu với hơn 70 con cá ngừ đại dương. Trong đó, có 10 con trọng lượng hơn 65kg, số còn lại đạt kích thước để xuất khẩu.

Anh Trí cho hay đã đánh bắt ở vùng biển Trường Sa hơn 25 ngày. Tàu vừa đầy cá ngừ đại dương là nhổ neo chạy vào bờ để kịp ăn Tết với gia đình. "Ăn Tết muộn nhưng được "lộc biển" thì ai cũng phấn khởi. Gia đình sẽ có thêm điều kiện hơn trước" - anh Trí vui vẻ chia sẻ.

Tương tự, làng chài Đông Tác (TP Tuy Hoà) nhiều gia đình liên tục nhận được tin vui từ người thân trong ngày đầu năm. Các tàu đua nhau vào bờ với sản lượng đánh bắt từ 2-3 tấn cá ngừ.

Ngoài tàu của anh Lượm, nhiều tàu cá của ngư dân trong làng chài này đánh bắt được hơn 3 tấn cá ngừ đại dương trong dịp này.

Làng chài này có hơn 240 tàu công suất lớn, tuy nhiên dịp Tết này đã có 2/3 đang ở khơi xa.

Ngư dân Phú Yên mỏi tay khiêng cá ngừ đại dương - Ảnh 1.

Ngày đầu năm nhiều tàu cá ồ ạt vào bờ với sản lượng đánh bắt lớn.

Ngư dân Phú Yên mỏi tay khiêng cá ngừ đại dương - Ảnh 2.

Đa phần cá ngừ đại dương có kích thước đạt chuẩn để xuất khẩu.

Ngư dân Phú Yên mỏi tay khiêng cá ngừ đại dương - Ảnh 3.

Giá cá được thu mua từ 120.000-130.000 đồng/kg, kích thước trung bình 1 con cá khoảng chừng 40kg có giá bán gần 5 triệu đồng.

Ngư dân Phú Yên mỏi tay khiêng cá ngừ đại dương - Ảnh 4.

Thương lái tấp nập ở cảng cá để thu mua cá ngừ đại dương

Ngư dân Phú Yên mỏi tay khiêng cá ngừ đại dương - Ảnh 5.

Cảng cá Đông Tác nhộn nhịp vào ngày mùng 3 Tết

Theo Yên Phú - Lê Phong

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên