MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đại diện tiết lộ: "Suýt chút nữa Muangthong United mua được Văn Lâm với giá rất rẻ"

11-02-2019 - 21:45 PM | Sống

Andrey Grushin, người đại diện của Đặng Văn Lâm, đã có những tiết lộ về sự khởi đầu và nền tảng của bản hợp đồng giữa thủ môn sinh năm 1993 với Muangthong United. Giá trị chuyển nhượng của Văn Lâm đáng lẽ sẽ không cao đến mức 500.000 baht (gần 12 tỷ đồng).

Andrey Grushin đã có cuộc chia sẻ với trang soccerfollow về thương vụ chuyển nhượng Đặng Văn Lâm. Từ sự thay đổi về giá trị đến sự quyết đoán của Muangthong United để biến thủ môn mang hai dòng máu Nga – Việt thành người gác đền có giá trị chuyển nhượng cao nhất Thai League.

Cuối cùng, Andrey chia sẻ về việc Muangthong United sẽ nhận lại được nhiều hơn thế nếu giúp Văn Lâm trở thành thủ môn xuất sắc nhất Thai League. Một bản hợp đồng mới sẽ được đưa ra và người hưởng lợi là đội bóng ở thủ đô Bangkok.

Người đại diện tiết lộ: Suýt chút nữa Muangthong United mua được Văn Lâm với giá rất rẻ - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm (giữa) và người đại diện Andrey Grushin (ngoài cùng phải) ra mắt CLB Muangthong United vào ngày 4/2. Ảnh: Siam Sports.

- PV: Văn Lâm đã là người của Muangthong United. Sau nhiều năm mới có một cầu thủ Việt Nam đến Thái Lan, anh có thể kể lại điểm khởi đầu của thương vụ này không?

Andrey Grushin: Lý do Văn Lâm chọn Muangthong United vì đây là một đội bóng lớn, rất lớn, có thể thuộc top lớn nhất ở Đông Nam Á. Nơi này cũng có một lịch sử tuyệt vời. Cả tôi và Văn Lâm đều thích nơi này. Sau khi Văn Lâm chơi ở V.League, tôi thấy cậu ấy làm tốt rồi, tiềm năng lớn và là một trong những ngôi sao đang lên của bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ rằng cậu ấy nên chuyển đến một giải đấu tốt hơn như Thai League.

Đây được coi là lựa chọn tốt hơn cho sự nghiệp. Tôi nói chuyện với Giám đốc điều hành CLB Muangthong United, ông Ronnarit Suewaja. Ông ấy nói sẽ theo dõi Văn Lâm và quá trình này kéo dài 1 năm. Ronnarit là một trong những người điều hành giỏi nhất, hiểu cả cách quản lý và kinh doanh bóng đá. Ông ấy luôn có tầm nhìn xa về phía trước không chỉ ở hiện tại mà là cách hiện tại ít nhất 5 năm.

- Và sau 1 năm, ai cũng đã rõ, Muangthong United móc hầu bao 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng – PV) để sở hữu Đặng Văn Lâm. Anh nghĩ sao về con số này?

Ban đầu, tôi nói với ông Ronnarit rằng Muangthong United có thể lấy Văn Lâm với mức giá 150.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) nhưng cuối cùng nó kết thúc ở mức 500.000 USD.

- Tại sao lại có sự thay đổi lớn đến vậy trong vòng chưa đầy 1 năm?

Mức giá phá vỡ hợp đồng của Đặng Văn Lâm với Hải Phòng chỉ là 150.000 USD nhưng Muangthong United tỏ ra chần chừ trước khi AFF Cup 2018 diễn ra. Sau AFF Cup 2018, Văn Lâm đã ở một giá trị khác. Chưa kể, Văn Lâm vừa được coi là thủ môn xuất sắc nhất V.League.

Nếu Muangthong United hoàn tất hợp đồng với Văn Lâm trước khi AFF Cup 2018 diễn ra có lẽ họ đã có được một mức giá quá rẻ với một thủ thành được coi là xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Người đại diện tiết lộ: Suýt chút nữa Muangthong United mua được Văn Lâm với giá rất rẻ - Ảnh 2.
Người đại diện tiết lộ: Suýt chút nữa Muangthong United mua được Văn Lâm với giá rất rẻ - Ảnh 3.
Người đại diện tiết lộ: Suýt chút nữa Muangthong United mua được Văn Lâm với giá rất rẻ - Ảnh 4.

Andrey Grushin là người đại diện của Đăng Văn Lâm từ đầu năm 2018. Anh từng làm thủ môn chuyên nghiệp trước khi có ngã rẽ sang làm người đại diện cho cầu thủ. Cả hai biết nhau khi Văn Lâm từng là học viên của lò đào tạo Spartak Moscow (Nga). Ảnh: Andrey Grushin.

- Thế nhưng, Muangthong United cũng không tỏ ra chần chừ, thậm chí hoàn tất nhanh chóng bản hợp đồng với số tiền cao hơn gấp 3 lần?

Ông Ronnarit hỏi tôi "cậu có tự tin vào trường hợp này không?". Tôi khẳng định Văn Lâm là người giỏi nhất và chắc chắc sẽ thành công ở Thái Lan.

Chính ông ta đã xem cả AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, tự thấy Văn Lâm là thủ môn tốt nhất Đông Nam Á lúc này. Đấy là lý do khiến Muangthong United sẵn sàng bỏ ra 500.000 USD để có được Văn Lâm. Thoả thuận hoàn tất. Mọi thứ rất nhanh chóng.

Văn Lâm trở thành thủ môn đắt giá nhất Thai League, vượt qua Sinthaweechai Hathairattanakool từ Chonburi FC sang Suphanburi FC với giá 15 triệu baht trước đây (khoảng 11 tỷ đồng).

- Văn Lâm có chia sẻ được sang Muangthong United là ước mơ từ lâu và anh ấy không mất nhiều thời gian để suy nghĩ, anh có thể nói về niềm yêu thích ấy của Văn Lâm được không?

Văn Lâm hâm mộ Kawin Thamsatchanan, người lúc này đang bắt ở giải hạng 2 Bỉ cho CLB Oh Leuven. Kawin và Văn Lâm có thể hình khá tương đồng, từng được đánh giá là thủ môn hay nhất Đông Nam Á khi cùng đội tuyển Thái Lan thống trị bóng đá khu vực giai đoạn 2013 – 2016.

Bên cạnh đó, Văn Lâm biết điều kiện cơ sở vật chất ở Muangthong United không kém gì các đội bóng ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Thai League có đẳng cấp cao hơn V.League và thay vì cố gắng nhảy quá cao lên một giải đấu lớn, Văn Lâm chọn đi từng bước một.

Người đại diện tiết lộ: Suýt chút nữa Muangthong United mua được Văn Lâm với giá rất rẻ - Ảnh 5.

Tham vọng của Văn Lâm không dừng lại ở đội chủ sân SCG, anh muốn kết thúc sự nghiệp chí ít ở Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Ảnh: Muangthong United Fanpage.

- Nghĩa là Thái Lan chưa phải tham vọng lớn nhất của Văn Lâm?

Tôi nghĩ rằng Văn Lâm là một thủ môn rất giỏi và chơi được ở giải đấu hàng đầu như Thai League. Đối với Văn Lâm, anh ấy cần tập trung vào bóng đá. Tôi hy vọng anh ấy có thể vươn lên những cấp độ khác. Thời điểm đó sẽ có ích cho cả Muangthong United, kiểu như sẽ bán được Văn Lâm với giá cao hơn. Đối với tôi, một thủ môn tốt sẽ có giá trị rất cao.

Thai League được coi là một trong những giải đấu hay nhất châu Á nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng vẫn có một số giải đấu mạnh hơn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Thế nhưng, tôi biết nơi này. Tôi tin rằng không quá lâu, khoảng 4-5 năm nữa, trình độ của Thai League sẽ có bước nhảy vọt.

- Cảm ơn Andrey!

Đặng Văn Lâm gia nhập Muangthong United, CLB đang thi đấu tại Giải VĐQG Thái Lan (Thai League) với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ngoài 500.000 USD (khoảng 11,5 tỷ đồng) tiền chuyển nhượng.

Mỗi năm Muangthong United phải chi 150.000 USD để trả lương, thuê nhà,... cho thủ môn sinh năm 1993. Đội bóng Thái Lan phải chi gần 1 triệu USD cho 3 năm để có được sự phục vụ của Đặng Văn Lâm.

Theo Nhân Văn

Trí thức trẻ

Trở lên trên