MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân 2 miền lỉnh kỉnh đồ đạc, ùn ùn trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ

04-09-2016 - 21:32 PM | Xã hội

Chiều 4/9, hàng ngàn người dân cùng với rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh trở lại thành phố làm việc, học tập sau ba ngày nghỉ lễ khiến mật độ phương tiện trên các tuyến đường cửa ngõ tăng đột biến.

Tại Hà Nội

Chiều nay (4/9), theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực cổng vào các bến xe lượng ôtô và xe máy từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Phú Thọ… nối đuôi nhau tiến về bến xe Mỹ Đình khiến lưu lượng người và các phương tiện tại đây tăng vọt.


Lối đi từ khu vực trả khách ra ngoài đông nghịt người tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Định Nguyễn

Lối đi từ khu vực trả khách ra ngoài đông nghịt người tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Định Nguyễn


Nhiều bạn sinh viên trở lại thành phố sau kỳ nghĩ lễ với khá nhiều đồ đạc. Ảnh: Định Nguyễn

Nhiều bạn sinh viên trở lại thành phố sau kỳ nghĩ lễ với khá nhiều đồ đạc. Ảnh: Định Nguyễn


Những túi xách, hành lí lớn theo chân người dân trở về thành phố. Ảnh: Định Nguyễn

Những túi xách, hành lí lớn theo chân người dân trở về thành phố. Ảnh: Định Nguyễn


Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tay xách nách mang đủ thứ trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Định Nguyễn

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, tay xách nách mang đủ thứ trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Định Nguyễn


Nhiều người mang theo thực phẩm như ngan, vịt, gà,... lên Thủ đô. Ảnh: Định Nguyễn

Nhiều người mang theo thực phẩm như ngan, vịt, gà,... lên Thủ đô. Ảnh: Định Nguyễn


Một bạn trẻ mang theo đồ đạc và gấu bông trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Định Nguyễn

Một bạn trẻ mang theo đồ đạc và gấu bông trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Định Nguyễn


Nhiều trẻ em tỏ ra mệt mỏi sau khi xuống xe, ngủ ngặt nghẽo trên vai bố mẹ. Ảnh: Định Nguyễn

Nhiều trẻ em tỏ ra mệt mỏi sau khi xuống xe, ngủ ngặt nghẽo trên vai bố mẹ. Ảnh: Định Nguyễn

Càng về chiều, lượng xe khách từ các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ… đổ về bến xe Mỹ Đình ngày một đông hơn. Do thời tiết có phần oi bức, ngay khi xuống xe, nhiều hành khách lộ rõ vẻ mệt mỏi sau hành trình dài từ quê ra Thủ đô.


Dòng người hối hả xếp hàng lên xe buýt. Ảnh: Định Nguyễn

Dòng người hối hả xếp hàng lên xe buýt. Ảnh: Định Nguyễn


Các tuyến xe buýt nội thành xuất bến trong tình trạng kẹt cứng người. Ảnh: Định Nguyễn

Các tuyến xe buýt nội thành xuất bến trong tình trạng kẹt cứng người. Ảnh: Định Nguyễn


Đường Nguyễn Hoàng ngay cạnh bến xe Mỹ Đình dày đặc xe taxi đón trả khách. Ảnh: Định Nguyễn

Đường Nguyễn Hoàng ngay cạnh bến xe Mỹ Đình dày đặc xe taxi đón trả khách. Ảnh: Định Nguyễn

Tại khu vực quốc lộ 1B, hướng từ Ngọc Hồi về trung tâm Hà Nội (cửa ngõ phía Nam) lượng xe máy từ 16h bắt đầu tăng vọt. Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc sau ngày dài nghỉ lễ.


Dòng phương tiện xe cá nhân nối đuôi nhau theo hướng từ Ngọc Hồi về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo

Dòng phương tiện xe cá nhân nối đuôi nhau theo hướng từ Ngọc Hồi về trung tâm Hà Nội. Ảnh: Phương Thảo


Nhiều gia đình ở quanh khu vực Thủ đô chọn giải pháp di chuyển bằng xe máy để tránh cảnh chen lấn trên xe khách. Ảnh: Phương Thảo

Nhiều gia đình ở quanh khu vực Thủ đô chọn giải pháp di chuyển bằng xe máy để tránh cảnh chen lấn trên xe khách. Ảnh: Phương Thảo


Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài về Thủ đô. Ảnh: Phương Thảo

Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi sau chuyến hành trình dài về Thủ đô. Ảnh: Phương Thảo

Lực lượng CSGT cũng được huy động tối đa để phân luồng điều tiết giao thông tại các tuyến phố để giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.


Khu vực đường Phạm Văn Đồng mật độ phương tiện khá đông, tuy nhiên vẫn có thể di chuyển chậm. Ảnh: Định Nguyễn

Khu vực đường Phạm Văn Đồng mật độ phương tiện khá đông, tuy nhiên vẫn có thể di chuyển chậm. Ảnh: Định Nguyễn

Khu vực đường Phạm Hùng, giao thông thông thoáng hơn, phương tiện có thể lưu thông dễ dàng. Ảnh: Định Nguyễn


Khu vực quốc lộ 1A theo hướng về Hà Nội ùn tắc dài hơn 7km. Ảnh: Thế Long

Khu vực quốc lộ 1A theo hướng về Hà Nội ùn tắc dài hơn 7km. Ảnh: Thế Long


Ô tô nối đuôi nhau di chuyển khá chậm. Ảnh: Thế Long

Ô tô nối đuôi nhau di chuyển khá chậm. Ảnh: Thế Long


Nhiều khách phải xuống xe khi cách HN khoảng 4km vì xe chở quá số người quy định. Ảnh: Thế Long

Nhiều khách phải xuống xe khi cách HN khoảng 4km vì xe chở quá số người quy định. Ảnh: Thế Long

Tại Sài Gòn

Chiều 4/9, ngày cuối cùng kết thúc kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn người ùn ùn đổ về Sài Gòn để chuẩn bị trở lại công việc vào sáng mai.


Xe khách khoảng 45 chỗ chở hành khách từ Phan Thiết về bến xe Miền Đông (TPHCM) bị chết máy giữa Xa lộ Hà Nội đoạn thuộc quận 2 khiến hành khách phải leo cửa sổ ra ngoài. Ảnh: Tứ Quý

Xe khách khoảng 45 chỗ chở hành khách từ Phan Thiết về bến xe Miền Đông (TPHCM) bị chết máy giữa Xa lộ Hà Nội đoạn thuộc quận 2 khiến hành khách phải leo cửa sổ ra ngoài. Ảnh: Tứ Quý


Tại khu vực cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, phương tiện lưu thông từ Xa Lộ Hà Nội về trung tâm thành phố tuy có đông nhưng di chuyển ổn định. Ảnh: Tứ Quý

Tại khu vực cửa ngõ phía Đông Sài Gòn, phương tiện lưu thông từ Xa Lộ Hà Nội về trung tâm thành phố tuy có đông nhưng di chuyển ổn định. Ảnh: Tứ Quý


Nhiều gia đình chọn đi xe máy chở theo đồ đạc và hàng hóa lỉnh kỉnh trở về thành phố làm việc. Ảnh: Tứ Quý

Nhiều gia đình chọn đi xe máy chở theo đồ đạc và hàng hóa lỉnh kỉnh trở về thành phố làm việc. Ảnh: Tứ Quý

Cô gái chở theo hàng hoá về thành phố sau kì nghỉ lễ.


Vì phương tiện giao thông không đông như những ngày lễ trước nên một số xe một số phương tiện mô tô lưu thông với tốc độ khá nhanh để kịp về nhà trước khi trời tối. Ảnh: Tứ Quý

Vì phương tiện giao thông không đông như những ngày lễ trước nên một số xe một số phương tiện mô tô lưu thông với tốc độ khá nhanh để kịp về nhà trước khi trời tối. Ảnh: Tứ Quý


Nhóm bạn trẻ phải xuống đi bộ đón taxi vì ô tô chở khách bị chết máy. Ảnh: Tứ Quý

Nhóm bạn trẻ phải xuống đi bộ đón taxi vì ô tô chở khách bị chết máy. Ảnh: Tứ Quý


Tại cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, lượng phương tiện bắt đầu nối đuôi nhau hướng về thành phố. Ảnh: Tứ Quý

Tại cửa ngõ phía Tây Sài Gòn, lượng phương tiện bắt đầu nối đuôi nhau hướng về thành phố. Ảnh: Tứ Quý


Quốc lộ 1A đoạn gần cầu Bình Điền, lưu lượng xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: Tứ Quý

Quốc lộ 1A đoạn gần cầu Bình Điền, lưu lượng xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Ảnh: Tứ Quý


Ô tô xếp hàng dài hàng trên quốc lộ, mật độ phương tiện bắt đầu tăng cao. Ảnh: Tứ Quý

Ô tô xếp hàng dài hàng trên quốc lộ, mật độ phương tiện bắt đầu tăng cao. Ảnh: Tứ Quý


Các phương tiện gần như phải nhích từng chút một trên tuyến đường tắc cả km. Ảnh: Tứ Quý

Các phương tiện gần như phải nhích từng chút một trên tuyến đường tắc cả km. Ảnh: Tứ Quý

Thep PV

Trí thức trẻ/ Kênh 14

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên