MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân nhộn nhịp mua sắm hàng Tết

26-01-2017 - 22:12 PM | Thị trường

Hôm nay (26/1), nhằm ngày 29 tháng Chạp, tại các chợ truyền thống, chợ hoa và siêu thị ở TP HCM tấp nập người mua sắm Tết.

Tại các siêu thị như Big C, Coopmart, Lotte hay Metro trong thành phố, lượng người mua sắm khá nhộn nhịp. Anh Mai Ngọc Huy, nhân viên dịch vụ khách hàng siêu thị Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 cho biết, khách hàng vẫn đông tương đương 2 ngày trước.

Trước đó, ngày 27 và 28 Tết, doanh của siêu thị này là gần 3,4 tỷ đồng/ngày, tương đương những ngày giáp tết năm ngoái. Tuy nhiên, sức mua và lượng hàng hóa tiêu thụ trong ngày hôm nay có xu hướng giảm. Vì trước đó, khách hàng đã tập trung mua các nhu yếu phẩm là thực phẩm khô, bánh kẹo… Đến hôm nay, khách hàng chủ yếu mua thực phẩm tươi như thịt, cá, rau củ quả.

Người dân TP HCM nhộn nhịp mua sắm tết. (Ảnh minh họa: KT)

Người dân TP HCM nhộn nhịp mua sắm tết. (Ảnh minh họa: KT)

Bà Đinh Thị Liên Quy, một khách hàng mua rau củ ở siêu thị Coopmart Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Mấy thứ rau củ mua ăn ngay trong ngày hôm nay và ngày mai. Những loại thực phẩm ăn trong những ngày tết đã được từ trước và để lâu được. Giờ mùng 2 siêu thị đã mở cửa nên mọi người cũng không cần phải mua nhiều, để lâu mất ngon”.

Tại các chợ truyền thống như Bà Chiểu, Thị Nghè, Thủ Đức… rất đông người dân đi mua sắm thực phẩm cho ngày tết. Các bà nội trợ cũng tranh thủ chọn từng loại hoa quả ưng ý để bày mâm ngũ quả tết và cúng giao thừa vào ngày 30 tết.

Các loại trái cây tăng giá nhẹ so với mấy ngày trước, mỗi loại dao động tăng từ 5.000 – 20.000 đồng/kg. Nhiều loại trái cây có giá cao vẫn được lựa chọn nhiều như thanh long có giá 35.000 – 45.000 đồng/kg, bưởi da xanh Bến Tre giá 75.000 đồng/kg, cam canh Hòa Bình giá 55.000 – 70.000đồng/kg...

Chị Nguyễn Hải Yến ở quận 9 cho biết, do đặc thù công việc bận rộn, hôm nay chị cũng mới được nghỉ làm nên cả nhà cùng đi mua sắm cho mấy ngày tết:

“Nói chung năm nay ăn Tết cũng nhẹ nhàng, gọn gàng hơn năm trước. Gia đình chỉ mua sắm vừa đủ trong mấy Tết”, chị Yến cho biết.

Các loại hoa cắt cành chơi tết như cúc vạn thọ, ly, lay ơn dịp này bán chạy nhất trong các chợ truyền thống hoặc chợ hoa tạm trên một số tuyến đường như Phạm Văn Đồng từ quận Thủ Đức kéo dài lên quận Gò Vấp, đường Hùng Vương ở quận 5…

Lượng người mua hoa vẫn khá nhộn nhịp. Giá hoa được cho là thấp hơn năm ngoái và có giảm nhẹ so với mấy ngày trước, giảm từ 10.000 – 30.000 đồng/bó, tùy loại. Một bó cúc vạn thọ từ 3 - 5 cây có giá từ 60.000 – 80.000 đồng, lay ơn giá 80.000 – 100.000 đồng/bó từ 10 - 12 cành.

Ngược lại với hoa tươi, các điểm bán hoa trong chậu, cây cảnh đã thưa dần khách mua hàng. Nhiều cây mai đã nở bung, không còn được chọn lựa. Anh Phạm Thanh Nhiên, chủ cửa hàng hoa Tết Thiên Nhiên 2 trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức cho biết, năm nay mọi người sắm tết sớm hơn mọi năm. Thời điểm này lượng người mua sắm đã giảm nhiều, cửa hàng bán hết hàng từ ngày hôm qua.

Chỉ còn hôm nay và ngày mai để mua sắm. Trong tiết trời Sài Gòn nắng nhẹ, gió mát, người dân đang nô nức chuẩn bị đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm./.

Theo Kim Dung

VOV

Trở lên trên