MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đàn ông từng kiện Mark Zuckerberg để đòi quyền sở hữu 50% Facebook vừa bị bắt sau hơn 3 năm lẩn trốn

25-08-2018 - 20:18 PM | Tài chính quốc tế

Hiện tại, Facebook có giá trị gần 500 tỷ USD và Mark Zuckerberg có trong tay khối tài sản 64,8 tỷ USD.

Năm 2010, Paul Ceglia đã đâm đơn kiện Mark Zuckerberg để đòi quyền sở hữu 50% Facebook. Anh này đã đệ trình một loạt tài liệu cho thấy Zuckerberg khi còn là sinh viên Harvard đã đồng ý chia cho anh 50% công ty mà sau này trở thành Facebook.

Những tài liệu này gồm hợp đồng dài 2 trang và các email trao đổi giữa Ceglia và Mark Zuckerberg. Tuy nhiên, sau khi giám định pháp y, cơ quan chức trách phát hiện ra Ceglia đã làm giả trang đầu tiên của hợp đồng và gắn nó vào trang thứ hai có chữ ký của cả hai bên. Các email cũng được Ceglia làm giả.

Người đàn ông từng kiện Mark Zuckerberg để đòi quyền sở hữu 50% Facebook vừa bị bắt sau hơn 3 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Paul Ceglia.

Một thẩm phán đã bãi bỏ vụ kiện vào năm 2014 sau khi tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy những tài liệu mà Ceglia cung cấp mới được tạo ra gần đây. Thay vì sở hữu một nửa Facebook, Ceglia bị buộc tội lừa đảo và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm diễn ra phiên tòa xử tội lừa đảo Ceglia đã bỏ trốn. Anh ta tháo bỏ vòng theo dõi ở chân và biến mất cùng gia đình vào tháng 3 năm 2015.

Sau hơn ba năm lẩn trốn, mới đây chính quyền Mỹ tuyên bố đã bắt được Ceglia tại Ecuador và sẽ dẫn độ anh ta về nước. Robert Ross Fogg, luật sư bào chữa cho Ceglia lúc trước tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tin anh ta bị bắt nhưng ông cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Ceglia bị bắt mà không gặp thương tổn gì. Fogg cũng hy vọng sẽ tiếp tục được bào chữa cho Ceglia.

Với hành vi lẩn trốn của mình, Ceglia có thể phải chịu thêm 5 năm tù giam nữa. Hiện tại Facebook chưa có bất cứ bình luận gì về vụ việc này.

Theo Chíp

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên