MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân thích thú khi hơn 100 cột điện, cột đèn ở Sài Gòn bỗng "nở hoa"

31-07-2017 - 08:41 AM | Xã hội

Hơn 100 cột đèn, cột điện từng bị dán quảng cáo nhếch nhác đã được thay thế bởi "màu áo" mới, nhiều hoa và màu sắc tươi sáng, giúp cả tuyến phố sinh động hơn khiến người dân Sài Gòn thích thú.

Thời gian qua, nhiều người đi trên con đường Lạc Long Quân (quận 11, TP. HCM) rất ngạc nhiên và thích thú khi ngắm nhìn những cây cột điện, cột đèn được "nở hoa". Tại tuyến đường này hiện đang có hơn 100 cột điện và cột đèn được vẽ hoa ở phần chân cột.

Sau thời gian bị nhiều người thiếu ý thức bôi bẩn, dán quảng cáo bừa bãi, nay nhiều cột điện ở Sài Gòn được vẽ lên những bông hoa màu đỏ trên nền trắng bao xung quanh cột.

Bức tranh trên cột điện, cột đèn được vẽ trong khoảng chiều cao 2m, bắt đầu từ chân cột. Theo người dân sống gần những cột điện, cột đèn được vẽ tranh, đây là hoạt động do thanh niên phường 5 quận 11 (TP. HCM) thực hiện nhằm hưởng ứng chiến dịch "Mùa hè xanh năm 2017".

Nhiều người dân khi chứng kiến những cột điện này bày tỏ thích thú và cho rằng đây là việc làm rất thiết thực trong việc giúp thành phố thêm đẹp hơn. Theo nhiều người dân, vẽ tranh trên cột điện không những giúp đẹp phố phường mà còn làm hạn chế được những người vô ý thức dán tờ rơi, quảng cáo.

Trước đó, một số tuyến đường tại quận 1 và quận 5 cũng đã thực hiện vẽ tranh trên nắp cống và đạt được nhiều hiệu ứng tích cực từ người dân. Để thực hiện vẽ tranh, các cột điện, cột đèn phải được dọn dẹp sạch sẽ các tờ quảng cáo. Sau đó sơn một lớp nền rồi mới vẽ hoa với nhiều màu sắc theo ý muốn.

Người dân thích thú khi hơn 100 cột điện, cột đèn ở Sài Gòn bỗng "nở hoa". Thực hiện ; Tứ Quý

Hiện tại vẫn còn nhiều cột điện, cột đèn bị bôi bẩn, dán quảng cáo làm xấu mỹ quan đường phố.

Nhiều cột điện được trang trí đẹp mắt khiến nhiều người rất hài lòng.

Cô bán hàng dọc đường rất vui vẻ và thích thú khi nhìn cột điện "nở hoa".

Các chú xe ôm cũng ủng hộ cách làm đẹp cảnh quan thành phố bằng cách sơn lại cột điện, cột đèn.

Chú Sử thích thú chỉ tay vào vị trí nét vẽ được chú ưng ý.

Tuy nhiên, chú Sử vẫn nhận thấy nhiều nét vẽ vẫn chưa phù hợp với cột điện.

Cột điện có nhiều chỗ gồ ghề nên có những nét vẽ còn chưa đúng ý muốn.

Được biết phải mất thời gian khá dài mới hoàn thành một tác phẩm trên cột điện, cột đèn.

Cột điện, cột đèn chủ yếu được vẽ bông hoa.

Mặc dù cột điện đã được vẽ trang trí đẹp mắt, nhưng vẫn còn một số người dán quảng cáo bừa bãi.

Cột điện được trang trí bông hoa đã tạo hiệu ứng tốt cho người dân.

Theo người dân, nếu như vẽ bức tranh cao hơn chút nữa, cột điện sẽ đẹp hơn và không còn cảnh tờ rơi quảng cáo dán chồng lên.

Theo Tứ Quý

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên