MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Hà Nội mơ được như quận 1 Sài Gòn

27-02-2017 - 09:25 AM | Xã hội

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, vỉa hè nhường chỗ cho kinh doanh, để xe máy. Người đi bộ chỉ còn cách luồn lách xuống lòng đường.

Xem Clip:

Biển cấm dừng đỗ xe của UBND phường không có tác dụng khi hàng loạt xe máy chiếm mất vỉa hè trên phố Hàng Bạc

Người đi bộ buộc phải xuống dưới phần đường cho xe máy, ô tô.

Mong Hà Nội mạnh tay như TP.HCM

Anh Nguyễn Văn Công (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: TP.HCM đang làm rất quyết liệt việc đòi lại vỉa hè cho người dân, tôi hy vọng thời gian tới, Hà Nội cũng làm như vậy...

Bà Nguyễn Thị Thanh (64 tuổi, ở phố Khâm Thiên) cho hay: “Tôi thường xuyên đi bộ đưa đón cháu gái đi học. Vì vỉa hè xe máy, ô tô đỗ quá nhiều nên hai bà cháu đành phải đi xuống lòng đường, rất nguy hiểm…”.

Bà Thanh cũng mong Hà Nội có những giải pháp mạnh tay giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Hình ảnh VietNamNet ghi nhận ngày 25/2:

Xe máy, hàng quán dày đặc vỉa hè ngã tư phố Thuốc Bắc

Hàng xe ô tô bao kín vỉa hè phố Xã Đàn

Vỉa hè trở thành nơi đỗ xe khiến người đi bộ buộc phải xuống đường

Vỉa hè những tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Mã... là nơi bày hàng của các hộ dân

Bà Nguyễn Thị Thanh và cháu gái phải đi xuống lòng đường trên phố Khâm Thiên

Vỉa hè xếp đầy xe máy, lòng đường thì ô tô dừng đỗ, người đi bộ đi lối nào?

Chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán các mặt hàng trên đường Đê La Thành

Cả tuyến phố dài mà không tìm thấy khoảng trống cho người đi bộ

Xe máy để kín vỉa hè phố cổ Hà Nội

Một bà cụ loay hoay giữa dòng phương tiện trên đường Đê La Thành

Du khách nước ngoài buộc phải đi bộ dưới lòng đường

Bà Luận sống ở phố Khâm Thiên mong muốn Hà Nội sớm giành lại vỉa hè cho người đi bộ

Xe máy được dựng cả dưới lòng đường Tôn Đức Thắng
Xe máy được dựng cả dưới lòng đường Tôn Đức Thắng

Theo Đoàn Bổng - Trần Thường

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên