MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người hùng Việt Nam từng lập siêu phẩm ở World Cup lại tạo địa chấn châu Á như thế nào?

11-08-2018 - 18:14 PM | Sống

Nếu để chọn một gương mặt khiến HLV Miguel Rodrigo phải hãnh diện và tự hào nhất sau 2 trận đấu “để đời” liên tiếp của Thái Sơn Nam thì đó chắc chắn sẽ là trụ cột Nguyễn Minh Trí.

Ở trận bán kết giải futsal CLB châu Á (10/8), trong khi đội trưởng Văn Vũ vắng mặt ở đội hình xuất phát thì Minh Trí là nhân tố được kỳ vọng số 1. Điều đặc biệt là dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Minh Trí vẫn được AFC lựa chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, trong màn ngược dòng ngoạn mục với tỷ số chung cuộc 6-5 của Thái Sơn Nam .

Sở dĩ Minh Trí được đánh giá cao như vậy là nhờ vai trò tổ chức của cầu thủ này. Trụ cột người Long An chính là nhân tố phát động rất nhiều đường lên bóng của Thái Sơn Nam và là trụ cột không thể thiếu trong tay HLV Miguel Rodrigo.

Điều đặc biệt hơn, màn ngược dòng lịch sử ở vòng bán kết chính là trận đấu thứ 2 liên tiếp tại giải CLB châu Á, Minh Trí được AFC chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trước đó (ngày 8/8), chính Minh Trí đã sắm vai người hùng giúp Thái Sơn Nam gây địa chấn, quật ngã CLB từng 3 lần vô địch châu Á - Nagoya Oceans (Nhật Bản) với việc lập cú đúp.

 Người hùng Việt Nam từng lập siêu phẩm ở World Cup lại tạo địa chấn châu Á như thế nào? - Ảnh 1.

Minh Trí (trái) đang là ngôi sao tỏa sáng nhất bên phía Thái Sơn Nam.

Hiện ở giải châu Á, Minh Trí cũng là chân sút tốt nhất của Thái Sơn Nam với 5 pha lập công. Tuy rất khó giành danh hiệu Vua phá lưới do kém Mahdi Javid (CLB Bank of Beirut, Lebanon) và Suphawut Thueanklang (Chonburi Bluewave, Thái Lan) tới 4 bàn nhưng Minh Trí hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, do Thái Sơn Nam đã giành vé vào chung kết.

Nhiều khả năng Minh Trí sẽ cạnh tranh danh hiệu này cùng với trụ cột Hossein Tayyebi (CLB Mes Sungun, Iran), người hiện đang sở hữu 7 bàn thắng. Tất nhiên, trận chung kết vào ngày mai (12/8) sẽ là cơ hội để Minh Trí và Hossein Tayyebi so tài xem ai mới là người xuất sắc hơn.

Nhìn chung ở giải năm nay, trong khi vai trò của đội trưởng Văn Vũ tương đối mờ nhạt thì Minh Trí xứng đáng là ngôi sao sáng nhất và quan trọng nhất của Thái Sơn Nam.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Minh Trí tỏa sáng ở một giải đấu lớn. Hai năm trước ở VCK futsal World Cup, Minh Trí từng ghi dấu ấn rực rỡ với một cú hat-trick vào lưới Guatemala ở trận mở màn, trong đó có 1 siêu phẩm giành danh hiệu "á quân" trong danh sách những bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Hy vọng ở trận chung kết ngày mai, Minh Trí sẽ tiếp tục tỏa sáng để "nâng bước" Thái Sơn Nam tạo cột mốc lịch sử: lần đầu tiên vô địch châu Á.

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên