MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Người hưởng chính sách

Sẽ giảm trên 44.500 biên chế trong năm 2019

Sẽ giảm trên 44.500 biên chế trong năm 2019

15/01/2019 17:23

Dự kiến năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người, trong đó biên chế công chức giảm hơn 5.500 người, biên chế sự nghiệp giảm 39.000 người.

Đề xuất mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Kỷ Hợi

Đề xuất mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Kỷ Hợi

24/12/2018 08:53

Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất 2 mức quà dành tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Nếu căn nhà bạn thuộc 11 trường hợp dưới đây bạn sẽ hoàn toàn được miễn thuế tài sản dù giá trị lớn hơn 700 triệu

Nếu căn nhà bạn thuộc 11 trường hợp dưới đây bạn sẽ hoàn toàn được miễn thuế tài sản dù giá trị lớn hơn 700 triệu

15/04/2018 15:08

Dự thảo thuế tài sản đối với căn nhà trên 700 triệu đang khiến đông đảo dư luận quan tâm. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại nhà đất đều bị đánh thuế.

Mức trợ cấp đối với người có công sẽ tăng lên 1.417.000 đồng

Mức trợ cấp đối với người có công sẽ tăng lên 1.417.000 đồng

08/06/2017 17:01

Theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được tăng từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.

Đề nghị tinh giản biên chế gần 3750 người

Đề nghị tinh giản biên chế gần 3750 người

13/01/2016 22:18

Thống kê đến thời điểm hiện tại của Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, 10 bộ, ngành và 35 địa phương đề nghị giải quyết tinh giản biên chế với gần 3.750 người.

Làm thẻ căn cước công dân có mất phí không?

Làm thẻ căn cước công dân có mất phí không?

11/01/2016 14:01

Theo Thông tư 170 quy định mức thu, nộp cấp, đổi thẻ căn cước công dân do Bộ Tài chính ban hành, người từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân không phải nộp phí.

Trở lên trên