MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nước ngoài định cư lâu dài tại Việt Nam – cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản trong nước

Theo báo cáo của Bộ Lao động –Thương binh & Xã hội, tính đến năm 2016, cả nước có tổng số 82.585 lao động là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Điểm đặc biệt đáng lưu ý, có không ít người nước ngoài đang chuyển hướng định cư lâu dài tại Việt Nam thay cho ý định chỉ đến làm việc và khám phá văn hóa một vài năm như ban đầu. Xu hướng này cùng chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu, cho thuê, chuyển nhượng bất động sản có hiệu lực từ năm 2015 đã tạo nên ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường bất động sản trong nước.

Xu hướng định cư lâu dài tại Việt Nam tăng cao

Môi trường sống và làm việc thân thiện, khả năng ổn định và hòa nhập nhanh chóng là tiêu chí đưa Việt Nam lên vị trí thứ 11 trong danh sách “Những nơi đáng sống nhất trên thế giới” – theo trang web InterNations vừa công bố.

Anh Hayden, trưởng đại diện nhãn hàng đã có thời gian sinh sống và làm việc 9 năm tại Việt Nam chia sẻ: “Ban đầu, tôi được cử sang Việt Nam công tác nhiệm kỳ 3 năm để triển khai một dự án mới. Trái với sự thu hút đơn thuần vì tò mò với một đất nước ở Đông Nam Á ban đầu, cuộc sống bình dị thân thiện tại dải đất hình chữ S này ngày càng khiến tôi cảm thấy gắn bó với “quê hương thứ hai” của mình. Bởi vậy khi trở về Anh vào năm 2011, tôi quyết định nộp đơn xin việc cho vị trí trưởng đại diện của một nhãn hàng tại Việt Nam để quay lại đây một lần nữa”.

Câu chuyện của anh Hayden không phải là số hiếm. Lẽ tất yếu, xu hướng định cư lâu dài của người nước ngoài tăng cao nhanh chóng kéo theo sự biến chuyển của mảng thị trường “nhà đất” trong nước.

Khách hàng nước ngoài thường có nhiều đòi hỏi về nơi đi chốn về hơn khách hàng nội địa bởi họ đã quen với tiện ích tại những căn hộ cao cấp tại nước ngoài. Do đó họ thường tìm các mô hình nhà ở hiện đại, tiện nghi, thuận lợi đi lại cho công việc, đồng thời dễ dàng thỏa mãn nhu cầu “nạp” năng lượng, thư giãn, thể thao, mua sắm.

Chị Ngô Phương, chuyên viên kinh doanh bất động sản lâu năm trong nghề nhận định: “Một xu hướng rõ nét là ngày càng nhiều người nước ngoài muốn sở hữu căn hộ cao cấp thay vì thuê nhà dài hạn như trước đây. Đây chính là lý do dẫn đến việc gia tăng sự xuất hiện của những khách hàng nước ngoài tại nhiều sự kiện ra mắt các căn hộ cao cấp trong thời gian qua”.

D’.Capitale - Dự án bất động sản hạng sang “hút” khách ngoại

Theo chia sẻ của một số doanh nhân, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Hà Nội, mua căn hộ D’.Capitale chính là khoản đầu tư đã được tính toán rất kỹ lưỡng.

Hiện D’.Capitale là một trong những dự án đáp ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn cao mà đối tượng khách hàng này yêu cầu, gồm: không gian sinh thái, vị trí ở trung tâm hành chính mới, tiện ích cao cấp, tiềm năng tăng trưởng giá trị và chính sách thanh toán linh hoạt.

Không gian sinh thái bên hồ điều hòa 13ha, cùng hệ thống dịch vụ và thương mại của Tập đoàn Vingroup đảm bảo một môi trường sống tiện nghi cho cả gia đình là những yếu tố đầu tiên thu hút sự chú ý của khách hàng nước ngoài. Chất lượng cuộc sống tại các khu dân cư do Vinhomes quản lý và vận hành đã được minh chứng rõ ràng tại các khu đô thị, khu căn hộ Vinhomes Royal City, Vinhomes Times City…

Tòa tháp căn hộ C7 – D’.Capitale hiện đang thu hút nhiều khách nước ngoài do thiết kế hợp lý, nhiều mặt thoáng để tăng tối đa diện tích tiếp xúc với thiên nhiên. Đáng giá nhất là 12 tiện ích đặc quyền cùng tầm nhìn panorama hiếm có ngay tại trung tâm hành chính mới của thủ đô.

Tòa C7 sở hữu tầm nhìn hướng ra hai con đường lớn là Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, cùng công viên hồ điều hòa Trung Hòa - Nhân Chính rộng 13ha, cũng như bao quát cảnh quan nội khu với cụm bể bơi và quảng trường trung tâm.

Điểm đắt giá nhất ở tòa C7 là 12 tiện ích đặc quyền riêng biệt nằm trên nóc tầng 6 – nơi giao thoa của 2 tòa C6, C7: bể bơi ngoài trời, bể bơi trẻ em, đảo thư giãn, sân chơi trẻ em, đường chạy bộ, đài ngắm cảnh, khu tập gym ngoài trời, skybar, khu bán lẻ, sảnh lounge có mái che…

12 tiện ích thư giãn, giải trí đặc quyền không thua kém “resort 5 sao” và trung tâm thương mại Vincom dưới chân khối đế tại tòa C6 và C7 – dự án D’.Capitale.
12 tiện ích thư giãn, giải trí đặc quyền không thua kém “resort 5 sao” và trung tâm thương mại Vincom dưới chân khối đế tại tòa C6 và C7 – dự án D’.Capitale.

D’.Capitale có đến 3 mặt tiền đường lớn là Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến và Hoàng Minh Giám, gắn với các tuyến giao thông quan trọng như: đường Vành đai 3, Lê Trọng Tấn, Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài) và các tuyến hướng tới trung tâm như đường 32, đại lộ Thăng Long, tuyến metro sắp đưa vào vận hành…

Đây là khu vực được mệnh danh là “thủ đô mới”, tập trung nhiều văn phòng tập đoàn, công ty FDI, công ty đa quốc gia, đang đem lại nguồn khách là các chuyên gia nước ngoài làm việc dài hạn.

A.D

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên