MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Sài Gòn sẵn sàng chi triệu đô để được hít thở không khí sạch giữa Sài Gòn

30-10-2019 - 08:00 AM | Bất động sản

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng của Sài Gòn trong thời gian gần đây, khiến giới nhà giàu không tiếc tiền chi ra triệu đô để sở hữu những không gian nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố.

Sáng đầu tuần, chị Huyền – Chủ một cửa hàng thời trang ở Quận 1 lại đưa con tới lớp. Lái xe ra khỏi cửa, thấy trời Sài Gòn mù sương mờ ảo, chị Huyền vội bật app Air Vissual lên kiểm tra. Như mọi ngày, chị không khỏi lo lắng với cảnh báo chỉ số bụi mịn tại Sài Gòn sáng nay đạt mức cao kỷ lục, đi cùng icon gương mặt đỏ đeo khẩu trang chống độc. Đứng bên cạnh mẹ, con gái chị Huyền ho sù sụ mãi không dứt, dù bác sĩ đã cho uống thuốc cả tuần nay.

Chị Huyền cho biết, nửa năm nay, sợ con nhỏ ám bụi rồi bệnh, ngoài giờ đi học, chị bắt con ở nhà rồi đóng cửa im ỉm hạn chế ra ngoài chơi. Thương con còn nhỏ, mà tối ngày ốm vặt, chị Huyền từng bàn với chồng bán căn nhà phố mặt tiền tại trung tâm để về khu ngoại ô để mua một miếng đất thật rộng, trồng nhiều cây, để có một không gian sống tạm gọi là trong lành, cho con có chỗ vui chơi chạy nhảy. Tuy nhiên, về ngoại ô sống, hàng ngày đi làm quá xa, xung quanh tiện ích không có làm chị cứ băn khoăn mãi.

Anh Tam - Tổng giám đốc một công ty bất động sản, cho biết: "Ở Sài Gòn, dạo gần đây, không những ô nhiễm mà trời còn nóng kinh khủng khiếp, con gái mình gần như phải ở trong máy lạnh mỗi ngày. Tắt máy lạnh đi vài chục phút thôi là thấy không thở nổi. Lâu lâu cuối tuần mình lại phải đưa con gái đi lên Đà Lạt, Vũng Tàu để cháu được hít thở không khí trong lành, hoạt động ngoài trời để tốt cho sức khoẻ".

Để con có chỗ tha hồ chạy nhảy, hít thở không khí trong lành, cứ vài ba tuần anh Huân hay chị Huyền lại đưa con về quê hay đi nghỉ trong những khu resort. Mỗi dịp như vậy, khi nhìn con thoải mái khám phá tự nhiên, hết ho bệnh vặt là Anh Huân hay Chị Huyền đều ước rằng ở Sài Gòn, có một khu resort nghỉ dưỡng, thì tốn bao nhiêu tiền anh cũng sẽ mua bằng được. Với anh chị, sức khoẻ con cái là thứ vô giá, không tiền bạc nào mua được.

Tuy nhiên, Sài Gòn "tấc đất, tấc vàng", nên những khu nghỉ dưỡng giữa thành phố như anh Huân hay chị Huyền mơ ước là điều không tưởng.

Xuất hiện những không gian hiếm hơn cả đất vàng Quận 1

TS Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia địa ốc cho biết: Các căn hộ xanh mà đa số các chủ đầu tư phát triển phổ biến trên thị trường không thể giải quyết được vấn đề ô nhiễm không khí ở Sài Gòn. Ở thời điểm hiện tại, giới nhà giàu Sài Gòn mơ về các dự án như resort nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố, có thể tự thanh lọc không khí cho cư dân.

Phát triển những khu nghỉ dưỡng biết thanh lọc không khí giữa lòng thành phố là bài toán khó với các doanh nghiệp địa ốc. Theo TS Oanh, muốn phát triển các dự án nghỉ dưỡng "detox không khí", các chủ đầu tư phải dành ra it nhất vài chục ha để phát triển không gian cây xanh mặt nước, tạo ra lá phổi khổng lồ lọc bụi và chất độc.

Ông Lê Hoàng Nguyên – Giám đốc một công ty môi giới lớn có trụ sở tại Quận 1 cho biết: Ở thời điểm hiện tại, Sài Gòn chưa có khu resort nào. Tuy nhiên, tháng 11 tới, vấn đề "trắng" khu nghỉ dưỡng giữa trung tâm thành phố sẽ được giải quyết khi tổ hợp resort Sunshine Diamond River của Sunshine Group được triển khai.

Người Sài Gòn sẵn sàng chi triệu đô để được hít thở không khí sạch giữa Sài Gòn - Ảnh 1.

Không gian như resort của Sunshine Diamond River

Được biết, Sunshine Diamond River sở hữu mảnh đất vàng, nằm ngay ngã 3 hợp lưu của Sông Sài Gòn và Sông Đồng Nai rộng hàng trăm mét. Bao quanh dự án là siêu công viên Mũi Đèn Đỏ lớn nhất Sài Gòn với gần 100 nghìn cây xanh, được phát triển trên khuôn viên rộng 820.000 m2.

Ngoài diện tích cây xanh mặt nước rất lớn bao quanh dự án; Tập đoàn Sunshine Group còn dành hàng chục nghìn m2 để phát triển những khu rừng nhiệt đới ngay trong lòng dự án. Điểm nhấn của khu rừng nhiệt đới này là hàng chục phân khu thực vật chủ đề, bao quanh những thác nước khổng lồ tung bọt trắng xoá bên hồ cảnh quan rộng hàng nghìn m2.

Len lỏi trong khu rừng nhiệt đới của khu resort, là con sông nhân tạo dài hàng trăm m uốn lượn quanh các toà nhà. Bao quanh con sông này là những tổ hợp shopping, nghỉ dưỡng với hàng chục nhà hàng ẩm thực, thời trang, cafe, siêu thị, Bulgalow, cầu Thiên Nga… len lỏi bên những lối đi tràn ngập hoa cỏ.

Người Sài Gòn sẵn sàng chi triệu đô để được hít thở không khí sạch giữa Sài Gòn - Ảnh 2.

Dự án có 12 hồ bơi vô cực và 4 hồ bơi liên hoàn gần 4,000 m2

Ngoài không gian cây xanh mặt nước khổng lồ dưới đất, 12 hồ bơi vô cực, 4 hồ bơi liên hoàn, hàng loạt vườn treo trên không kết hợp cùng vườn hoa hồng, sân Golf, vườn Yoga hồ nước, những lối đi bộ trải dài bất tận, tràn ngập hoa cỏ được Sunshine Group bố trí từ tầng đế lên đến tầng thượng ở độ cao hàng trăm m.

Tính ra, với không gian cây xanh mặt nước được bố trí đa vòng từ ngoài vào trong, từ dưới lên trên, bố trí vào tận thềm căn hộ sẽ tạo thành một lá phổi khổng lồ cách ly khu resort này với không gian ô nhiễm của Sài Gòn.

Bên cạnh không gian xanh đa lớp, khu resort này còn nổi tiếng khi sở hữu bến du thuyền quốc tế đầu tiên của Sài Gòn. Ngoài ra, dự án còn được tích hợp hàng chục các tiện ích như phòng chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, đại spa, trường học, nhà giữ trẻ, BBQ, Yoga, rạp chiếu phim, siêu thị, ….. Trong khu resort này: từ bãi giữ xe, hệ thống kết nối các siêu thị, phòng khám, nhà hàng, đến tất cả các thiết bị trong nhà đều được điều khiển bằng công nghệ thông minh.

Giới đầu tư địa ốc cho biết, sau khu resort nghỉ dưỡng của Sunshine Group này, giới nhà giàu Sài Gòn sẽ rất khó để có thể sở hữu một dự án tương tự thứ hai tại Sài Gòn.

Ánh Dương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên