MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thiết kế váy cưới nửa tỷ đồng của HH Đỗ Mỹ Linh trên lễ đường: Bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê, 18 tuổi trở thành ông chủ, được hoàng gia và siêu sao thế giới săn đón

25-10-2022 - 19:18 PM | Lifestyle

Theo Arabian Business, quy tắc đầu tiên khi nhắc đến ông là không được ghen tị bởi đó là một nhà thiết kế ''siêu giàu'' và ''siêu nổi tiếng''.

Trong hôn lễ diễn ra vào ngày 23/10 vừa qua, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã diện đến 5 mẫu váy cưới của 3 nhà thiết kế trong và ngoài nước. Đặc biệt ở thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời, khi bước vào lễ đường cùng chú rễ Đỗ Vinh Quang, cô chọn chiếc váy đến từ thương hiệu thời trang cao cấp, Elie Saab.

Người thiết kế váy cưới nửa tỷ đồng của HH Đỗ Mỹ Linh trên lễ đường: Bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê, 18 tuổi trở thành ông chủ, được hoàng gia và siêu sao thế giới săn đón - Ảnh 1.

Đỗ Mỹ Linh diện váy cưới của nhà mốt Elie Saab trong ngày trọng đại. Ảnh: Lê Chí Linh

Được biết bộ váy này thuộc LOOK 3 nằm trong bộ sưu tập Spring 2023 của nhà thiết kế người Lebanon - Elie Saab. Chia sẻ trên truyền thông, đơn vị phân phối độc quyền Elie Saab tại Việt Nam cho hay mẫu đầm Mỹ Linh diện đang được bán với giá 500 triệu đồng.

Theo mô tả từ nhà mốt, váy đươc làm với kỹ thuật cắt may thượng thừa, mô phỏng những cánh hoa tinh tế, độc đáo. Váy phom dáng quây A-line tinh giản, họa tiết hoa văn được lấy cảm hứng hội họa từ những tác phẩm tranh vẽ đắt giá của họa sĩ thời Phục Hưng Pre-Raphaelite, mang đến cho nàng dâu diện mạo nổi bật trong ngày trọng đại.

Người thiết kế váy cưới nửa tỷ đồng của HH Đỗ Mỹ Linh trên lễ đường: Bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê, 18 tuổi trở thành ông chủ, được hoàng gia và siêu sao thế giới săn đón - Ảnh 2.

Fashionweekonline từng nhận định thiết kế này giúp những cô dâu trông như bó hoa di chuyển trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Ảnh: Eliesaab.

Người thiết kế váy cưới nửa tỷ đồng của HH Đỗ Mỹ Linh trên lễ đường: Bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê, 18 tuổi trở thành ông chủ, được hoàng gia và siêu sao thế giới săn đón - Ảnh 3.

Thiết kế này còn được người mẫu diện kèm với áo choàng lửng nhưng Đỗ Mỹ Linh đã chọn kết hợp cùng veil. Ảnh: Eliesaab.

Trong hôn lễ hồi tháng 5, nàng ''đả nữ'' Ngô Thanh Vân cũng diện một bộ váy thuộc BST của nhà mốt Elie Saab trị giá gần 550 triệu đồng.

Elie Saab là thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng thế giới. Người đứng sau thương hiệu xa xỉ này là nhà thiết kế (NTK) 58 tuổi, Elie Saab.

Theo Arabian Business , quy tắc đầu tiên khi nhắc đến Elie Saab là không được ghen tị bởi đó là một nhà thiết kế ''siêu giàu'' và ''siêu nổi tiếng''. Những bộ cánh đính pha lê đài các của ông là mơ ước của hàng loạt siêu mẫu cũng như các sao hạng A tại Hollywood. Câu chuyện Elie Saab từ một tay thiết kế không tên tuổi thành nhà tạo mẫu đắt giá tại Hollywood có sức hút không kém những bộ cánh yêu kiều của ông.

Bỏ học để theo đuổi đam mê, trở thành ông chủ năm 18 tuổi

Elie Saab là con trai cả của một thương gia buôn gỗ. Ông tự học may khi còn là một đứa trẻ. 8 tuổi, niềm đam mê lớn nhất của Elie là thời trang trong khi những bạn thiếu nhi khác mải mê với những trò nghịch ngợm.

"Tôi sinh ra với niềm đam mê làm váy, vì xung quanh tôi luôn có những người phụ nữ xinh đẹp, từ em gái tôi tới những cô hàng xóm. Tôi muốn họ mặc váy của mình làm ra. Giúp họ trở nên thanh lịch là nguồn cảm hứng luôn hiện hữu trong tôi", nhà tạo mốt tâm sự.

9 tuổi, chàng trai sinh năm 1964 đã tạo được bộ cánh hoàn thiện. Những sản phẩm đầu tiên là dành cho các cô em gái của mình.

Người thiết kế váy cưới nửa tỷ đồng của HH Đỗ Mỹ Linh trên lễ đường: Bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê, 18 tuổi trở thành ông chủ, được hoàng gia và siêu sao thế giới săn đón - Ảnh 4.

Elie Saab từng bỏ dở việc học để theo đuổi đam mê may váy. Ảnh: VanityFair.

Một ngày của Elie Saab gần như chỉ có vẽ, cắt vài rèm và khăn trải bàn của mẹ để học may váy. Những bộ đầm đáng yêu khi ấy nhanh chóng lọt vào ''mắt xanh'' của những người hàng xóm. Khi bước vào tuổi teen Elie đã có một vài khách hàng thân thiết.

Gia đình không có ai làm về may mặc và hiểu biết về thời trang cũng là một bất lợi lớn cho Elie: ''Mọi thứ đều cản trở tôi ở thời điểm đó, cha ẹm tôi không rõ về thời trang, đất nước tôi khi đó thì đang cực kỳ khó khăn. Nhưng tôi - với những thử thách của bản thân mình, tôi đã ở đây, bước chậm rãi về nơi mình hằng mơ ước''.

Theo học thời trang nhưng chàng trai 18 tuổi nhanh chóng từ bỏ. Tự tin mình đã trở thành bậc thầy của nghệ thuật làm váy, ông quyết định bỏ dở việc học để mở xưởng may couture đầu tiên tại Beirut, Li băng. Bước vào tuổi 18, chàng trai trở thành ông chủ của xưởng may cao cấp với 12 nhân công.

Lúc đầu xưởng của Elie chuyên làm váy cưới cao cấp, sử dụng các loại vải mềm mại như lụa, ren, chi tiết thêu, ngọc trai và hạt đá. Tại đây, danh tiếng của ông được biết đến nhanh chóng khi nhận được sự tin tưởng của những phụ nữ trong khu phố, rồi lan đến những tầng lớp cao trong xã hội. Ông bắt đầu đẩy mạnh thiết kế và đầu tư hơn.

Người thiết kế váy cưới nửa tỷ đồng của HH Đỗ Mỹ Linh trên lễ đường: Bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê, 18 tuổi trở thành ông chủ, được hoàng gia và siêu sao thế giới săn đón - Ảnh 5.

Người đàn ông Li-băng luôn muốn làm đẹp cho phụ nữ.

Năm 1997, bộ sưu tập đầu tay của Elie Saab được giới thiệu ở Rome (Italy). Ông là người nước ngoài đầu tiên được làm thành viên của Hiệp hội thời trang Quốc gia Italy (Camera Nazionale della Moda). Thời điểm Elie Saab mới nổi tiếng, nhiều người so sánh tài năng của ông với cố thiết kế Gianni Versace, vì họ đều là bậc thầy thiết kế. Nhưng Elie Saab khẳng định: "Tôi rất ghét sự so sánh như vậy. Vì nó hủy hoại cả hai người".

Năm 2000, Elie Saab tiếp tục tiến vào làng thời trang quốc tế bằng bộ sưu tập mới ở tuần lễ thời trang Paris theo lời mời của Nghiệp đoàn may đo cao cấp (Chambre syndicale de la Haute Couture). Sau những màn vỗ tay không ngớt tại các kinh đô thời trang, danh tiếng của ông dần được giới báo chí quốc tế cũng như các khách hàng chú ý.

Những bộ cánh của Elie được các nhân vật hoàng gia và siêu sao săn đón

Sự xa hoa, lộng lẫy của những bộ cánh Elie Saab lọt vào tầm mắt của nhiều nhân vật hoàng gia nổi tiếng. Năm 1999, Hoàng hậu Rania của Jordan mặc trang phục Elie Saab cho lễ đăng quang của mình và nhận được nhiều lời ca tụng. Bà cũng sở hữu một bộ cánh của hãng có nạm ngọc lục bảo và kim cương với giá 2,4 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng).

Một đêm sau Lễ trao giải Oscar 2002, Elie Saab nổi đình đám vì là nhà thiết kế người Trung Đông đầu tiên may váy cho chủ nhân tượng Oscar. Đó là khi nữ diễn viên Halle Berry vinh dự lên nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho bộ phim Monster’s Ball trong bộ đầm màu đỏ tía, pha vải xuyên thấu gợi cảm do Elie Saab thiết kế.

Ngay hôm sau, ông nhận được hàng loạt lời đề nghị phỏng vấn và xuất hiện trên ít nhất 5 kênh truyền hình danh tiếng. Cũng giải này năm tiếp theo, Halle lại "chọn mặt gửi vàng" cho Elie Saab để thiết kế váy và đó là một bộ đầm vàng lấp lánh, yêu kiều.

Kể từ đó, không sự kiện lớn nào lại thiếu vắng bóng dáng của những chiếc váy mang thương hiệu Elie Saab. Chúng được những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí lựa chọn, từ Angelina Jolie, Beyonce, Nelly Furtado, Gwyneth Paltrow, Sarah Jessica Parker cho đến Sophie Marceau.

Người thiết kế váy cưới nửa tỷ đồng của HH Đỗ Mỹ Linh trên lễ đường: Bỏ học giữa chừng để theo đuổi đam mê, 18 tuổi trở thành ông chủ, được hoàng gia và siêu sao thế giới săn đón - Ảnh 6.

Mỹ nhân Hollywood diện trang phục Elie Saab.

Thậm chí, siêu mẫu Anja Rubik từng thừa nhận: "Người mẫu nào cũng muốn mặc váy của Elie Saab bởi họ hiểu nó sẽ khiến mình trở nên tuyệt vời hơn". Đến 2006, Elie Saab trở thành hội viên của Chambre syndicale de la Haute Couture, hiệp hội vốn chỉ dành cho các nhà thiết kế Pháp, trước đó chỉ có hai nhà tạo mẫu từ quốc gia khác gồm Valentino và Giorgio Armani.

Ngoài thiết kế trang phục, nhà tạo mốt cũng cho ra mắt loại nước hoa đầu tiên của mình, Le Parfum, vào năm 2011. Đến nay, Elie Saab là một đế chế thời trang thực sự. Váy áo của ông là ước mơ của hàng triệu cô gái trên khắp hành tinh.

Thương hiệu sở hữu các cửa hàng chính ở Paris, London và Dubai, cùng gần 100 chi nhánh bán lẻ, phân phối tới hàng chục quốc gia. Ông cũng mở rộng sản phẩm kinh doanh của mình với túi xách, giày dép và trang sức.

Tổng hợp


Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên